Smartphone và tablet sẽ được trang bị kính chống đạn

Bomer
  1. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ có thể dẫn đến việc những chiếc smartphone và tablet sẽ được trang bị kính chống đạn siêu bền.

    Đây là kết quả một công trình nghiên cứu suốt 10 năm qua của các nhà khoa học thuộc Hải quân Mỹ. Phát minh này có thể dẫn đến một cuộc cách mạng trong việc sản xuất những chiếc smartphonetablet với màn hình được bảo vệ bằng loại kính chống đạn "siêu bền". Nếu điều này trở thành sự thật, nỗi lo về việc nứt vỡ màn hình các thiết bị công nghệ sẽ trở thành một câu chuyện của quá khứ.

    Các nhà khoa học gọi loại vật liệu mà họ vừa phát minh là Spinel, một loại vật liệu trong suốt có độ cứng rắn hơn cả các loại kính chống đạn hiện nay. Spinel được tạo ra từ đất sét tổng hợp và có tính năng như là thủy tinh, có nghĩa là nó sẽ cho phép ánh sáng xuyên qua và hiển thị một cách đầy đủ màu sắc của màn hình qua lớp kính bảo vệ. Đặc biệt, loại kính này rất dễ tạo hình (ví dụ như màn hình cong) và có thể được dùng cho cả ống kính của camera.

    [​IMG]


    Tiến sĩ Jas Sanghera, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: "Ưu điểm của loại kính này là nó cứng hơn các loại kính thông thường rất nhiều và do đó có tác dụng bảo vệ tốt cho thiết bị trong các môi trường khắc nghiệt như bụi, cát, nước mưa".

    Spinel sẽ được ứng dụng trước tiên trong quân đội để sản xuất camera của các máy bay không người lái, vệ tinh… và sau đó có thể được thương mại hóa trên các sản phẩm như smartphone, tablet. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chờ thêm một thời gian nữa trước khi chứng kiến công nghệ này trở nên phổ biến cho các thiết bị tiêu dùng.

    Theo VnReview


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất