Siêu phẩm FPS đồ họa khủng Metro Exodus trình làng hệ thống vũ khí "bao phê"

Nguyễn Thu Trang
  1. Hệ thống vũ khí của Metro Exodus đang được mở rộng với hàng trăm tùy biến mặc sức lựa chọn, đề cao cơ chế "do it yourself".

    Như đã biết, Metro Exodus được lấy bối cảnh 2 năm sau sự kiện chiến tranh hạt nhân trong Metro Last Night, thế giới bị đẩy đến tận thế hủy diệt, cả con người lẫn động thực vật đều bị biến thành những con quái vật đói khát máu thịt. Trong phiên bản này, con người sẽ rời khỏi tàu điện ngầm để thám hiểm thế giới và tìm một vùng đất mới, tuy nhiên họ sẽ phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ những sinh vật biến dị, và theo lẽ tất nhiên vũ khí trở thành một thứ đồ quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng Trái Đất đã bước vào tận thế, điều đó có nghĩa sẽ không có ai sản xuất vũ khí nữa, những loại vũ khí cũ liệu có đủ sức chống chọi lại với kẻ thù?



    Mới đây, nhà phát triển Ukraina 4A Games đã công bố một trailer ngắn của Metro Exodus, mang đến cho người chơi những hình ảnh mới nhất về hệ thống vũ khí trong game. Từ trailer ta có thể thấy ở ngoài kia vẫn còn khá nhiều vũ khí để con người có thể sử dụng được, đồng thời nhà phát triển đang mở ra cho người chơi cơ hội được thay đổi vận mệnh của các vũ khí cũ thời kì trước tận thế. Hệ thống điều chỉnh vũ khí đã được 4A Games phát triển ngay từ phần 1 của series nhưng với Metro Exodus, mọi thứ được mở rộng hơn thế với hàng trăm tùy biến mặc sức lựa chọn.​

    [​IMG]


    Sau khi có được một khẩu súng cơ bản, người chơi hoàn toàn có thể tiến hành cải tiến khẩu súng của mình với các loại tổ hợp linh kiện, thành phẩm cuối cùng là gì hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, thậm chí có khi các game thủ hoàn toàn có thể tạo ra được những vũ khí mới phù hợp với nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau. Với cơ chế này người chơi hoàn toàn có thể tận dụng được các phụ kiện mà mình yêu thích hay chỉ đơn giản là loại bỏ những thứ “chướng mắt” ra khỏi khẩu súng thân yêu của mình. Có vẻ như cơ chế “Do it yourself – Tự tay làm tất” sẽ được phát huy tối đa, người chơi sẽ phải bắt tay chế tạo tất cả từ súng ống đến đạn dược.​

    [​IMG]

    Từ trailer có thể thấy, cho dù đang trong chiến trường khốc liệt, người chơi vẫn có thể thay đổi kết cấu nòng súng một cách tùy ý bất cứ lúc nào, thậm chí có khi còn biến thẳng súng lục thành súng trường, hơn nữa thao tác nhanh gọn, không có các bước trung gian rườm rà, tiết kiệm được nhiều thời gian cho người chơi trong lúc thực chiến.

    Metro Exodus sẽ chính thức phát hành từ ngày 15 tháng 2 tới đây trên nền tảng PC, PS4 và Xbox One.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất