Sau nhiều năm truy đuổi, nhóm hack Nintendo Switch khét tiếng thế giới đã bị bắt

Nguyễn Thu Trang
  1. Hai thành viên cầm đầu tổ chức này đã bị bắt ở Cộng Hòa Dominica và có thể bị kết án 20 năm tù cho các tội danh nghiêm trọng.

    Như đã biết, Nintendo trước giờ vẫn luôn “làm căng” và chặt chẽ trong vấn đề bản quyền, vậy nhưng công ty này cũng phải đau đầu vì một tổ chức chuyên hack console quá tinh vi là Team Xecuter. Tuy nhiên tin vui là sau nhiều năm truy tung trên mạng, cuối cùng hai thành viên cốt cán cầm đầu của tổ chức này đã bị bắt.​

    [​IMG]

    Theo nội dung thông cáo của tòa án, Team Xecuter là một tổ chức do hơn 10 thành viên phân bố trên toàn cầu hợp thành. Đây là một tổ chức tinh vi nổi tiếng với các vụ hack Nintendo, sản xuất một thiết bị có tên SX Pro cho phép Nintendo Switch chạy các tựa game vi phạm bản quyền. Team Xecuter cũng tạo ra một công cụ hack Nintendo 3DS, NES Classic cũng như nhiều console và thiết bị khác.

    Bộ tư pháp Mỹ cho biết, Team Xecuter đã cố gắng bảo vệ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của mình bằng cách sử dụng nhiều thương hiêu, trang web và kênh phân phối khác nhau. Họ hoạt động dưới danh nghĩa hỗ trợ các game thủ nhưng thực ra là buôn bán và phát triển các công cụ bẻ khóa, chạy game vi phạm bản quyền để kiếm lời.​

    [​IMG]

    Hai thành viên bị bắt của Team Xecuter là Max Louarn Bowser, cả hai đều có quốc tịch Pháp và bị bắt giữ tại Cộng Hòa Dominica. Đây cũng là những người cầm đầu của tổ chức phi pháp Team Xecuter. Cả hai sẽ phải đối mặt với bản án rất nặng nếu bị kết án, 20 năm tù cho các tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền, 5 năm tù cho một số tội nhẹ hơn. Hiện vẫn chưa có ngày xét xử cụ thể hai bị cáo này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất