Sau hàng loạt sao, Backpack Kid cũng kiện Fortnite vì tội đạo nhái

Nguyễn Thu Trang
  1. Tiếp tục có thêm một người nổi tiếng nữa tố cáo Fortnite ăn cắp bản quyền.

    Hôm trước chúng tôi vừa đưa tin Epic Games – cha đẻ của Fortnite đang phải đối mặt với án kiện đến từ Alfonso Ribeiro vì này đã xâm phạm bản quyền điệu nhảy Carlton Dance của anh, tuy nhiên có vẻ như Ribeiro vẫn chưa phải là cái tên cuối cùng trong danh sách. Mới đây, Fortnite tiếp tục bị khởi kiện bởi “Backpack Kid” Russell Horning – cậu bé 15 tuổi đã gây sốt với điệu nhảy đeo cặp độc đáo.

    [​IMG]

    Backpack Kid Dance nổi tiếng sau khi video nhảy của Russell được Rhianna chia sẻ trên Instagram vào năm 2016, sau đó cậu đã có cơ hội trình diễn điệu nhảy này của mình trên các chương trình lớn. Backpack Kid Dance là một điệu nhảy khá đơn giản nhưng lại đầy hài hước, chính điểm độc đáo này đã khiến cho điệu nhảy nhanh chóng trở thành một trào lưu và nhận được sự yêu chuộng của nhiều bạn trẻ. Thậm chí cơn sốt Backpack Kid Dance còn lan sang tận Châu Á, nhóm nhạc nam nổi tiếng Hàn Quốc BTS hay chính đến Sơn Tùng MTP cũng không kiềm nổi trước sức hấp dẫn của điệu nhảy này.

    Tuy nhiên Epic Games đã đưa điệu nhảy của Russell vào Fortnite mà tuyệt nhiên không có bất kì sự đồng ý nào đến từ phía cậu bé. Được biết mẹ của Russell đã đại diện cho cậu bé lập tức đệ đơn kiện nhà phát triển này vì hành vi xâm phạm bản quyền và đòi được bồi thường thiệt hại.


    Trước đó, đã có một danh sách dài các dancer và người nổi tiếng đâm đơn kiện Epic Games vì hành vi ăn cắp bản quyền trắng trợn như Alfonso Ribeiro, Donal Faison, 2 Milly. Fortnite ngang nhiên kiếm lợi từ những điệu nhảy mà chưa có sự cho phép hay bất cứ hành động bồi thường nào với những người sáng tạo ra chúng. Hiện Fortnite đang phủ sóng rộng rãi với hơn 80 triệu người chơi, chắc chắn Epic Games đã kiếm được một món lợi lớn từ việc bán đi những điệu nhảy không bản quyền này cho cả chục triệu người chơi của mình.

    Luật sư của Alfonso Ribeiro bày tỏ:
    [​IMG]

    Nhưng khi được hỏi về vấn đề này, Epic Games chỉ đáp: “ Chúng tôi sẽ không bình luận gì về vụ kiện khi nó đang diễn ra.”


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất