Rộ tin bom tấn Avengers và Avatar sẽ cùng được chiếu lại tại Trung Quốc

Nguyễn Thu Trang
  1. Trang The Hollywood Reporter cho biết, Trung Quốc đang muốn công chiếu lại các bộ phim bom tấn nổi tiếng để khôi phục nền công nghiệp điện ảnh trì trệ suốt vài tháng qua.

    Như đã biết, hiện tại Trung Quốc đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh, trong vòng mấy ngày trở lại đây, không phát hiện ra ca nhiễm mới tại đất nước tỷ dân, theo đó các trường học cũng như trung tâm vui chơi giải trí đang đóng cửa cũng sẽ được mở lại trong thời gian tới. Hôm nay trang The Hollywood Reporter đưa tin, khi Trung Quốc mở cửa lại các rạp chiếu phim, nước này sẽ cho công chiếu lại hàng loạt những bộ phim bom tấn để phát triển lại ngành công nghiệp điện ảnh trì trệ những tháng qua.​

    [​IMG]

    Tất cả bốn phần phim Avengers của Marvel dự kiến sẽ được công chiếu lại trong những ngày tới. Cùng tham gia vào hoạt động này còn có siêu phẩm đình đám Avatar cũng như Inception và Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan, hiện tại chưa rõ ngày công chiếu chính thức của các bộ phim. Như đã biết Avengers: Endgame và Avatar là những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới hiện nay, nếu thông tin này là thật, chắc chắn khán giả Trung Quốc sẽ được phen mãn nhãn khi thưởng thức lại các siêu phẩm này.​

    [​IMG]


    Hiện tại các rạp phim Trung Quốc đang đối mặt với hai vấn đề khó khăn, một là thuyết phục khán giả quay trở lại rạp, hai là thuyết phục các nhà phát hành phim quay trở lại thị trường và công chiếu lại các tác phẩm xuất sắc của họ. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề thứ hai thì e rằng cũng khó mà xử lý vấn đề thứ nhất.

    [​IMG]

    Sau khi đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt với người dân, dường như Trung Quốc đã giành được một số lợi thế trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Vào hôm nay, tỉnh Hồ Bắc – nơi bắt đầu đại dịch, đã cho phép 60 triệu người dân ra ngoài đi lại. Ước tính có khoảng 600 đến 700 rạp chiếu tại đất nước này đã mở cửa lại để kinh doanh. Cục điện ảnh Trung Quốc đã ho phép các rạp chiếu địa phương chiếu lại một số bom tấn trước đây của nước này như Chiến Lang 2, The Wandering Earth, Totem Sói và cho rạp giữ 100%. Theo một nguồn tin từ phía Trung Quốc, công ty nắm giữ bản quyền của các bộ phim bom tấn Hollywood mà Trung Quốc muốn chiếu lại sẽ nhận được 25% doanh thu lần này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất