Resident Evil 7 bán được 3,5 triệu bản mà vẫn bị cha đẻ đánh giá là kém

ga5611687
  1. Tuy được giới chuyên môn đánh giá là game kinh dị khủng nhất năm nhưng doanh số của RE 7 vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

    Tính đến thời điểm này thì Capcom đã có một năm không được bình thường. Báo cáo tài chính của họ trong 3 tháng vừa qua cho thấy ngay cả game lớn nhất của hãng là Resident Evil 7 cũng đang có doanh số dưới mong đợi. Tuy nhiên hồi tháng 5 vừa qua hãng vẫn thông báo lợi nhuận đang tăng.

    [​IMG]


    Xét riêng Resident Evil 7, game được đánh giá cao về chất lượng, nhưng hiệu quả bán hàng vẫn còn kém. Từ tháng 1 đến tháng 3 game chỉ bán được khoảng 3,5 triệu bản, thấp hơn nhiều so với con số 4 triệu bản mà Capcom đề ra. Trong quý tiếp theo con số thậm chí còn thấp hơn và hiện nay đang dừng ở 3,7 triệu bản. Đến tháng 5, nhà phát hành hi vọng game đạt được tổng cộng 10 triệu bản, tuy nhiên con số này dường như chỉ có thể đạt được trong mơ.

    [​IMG]


    Street Fighter V thậm chí còn có kết quả thảm hại hơn dù được phát hành từ năm ngoái. Game mới chỉ bán được 1,7 triệu bản, tăng nhẹ khoảng 300.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Dead Rising 4 thì thậm chí còn không được nhắc đến, có lẽ vì nó vẫn chưa bán được 1 triệu bản.

    Để bù đắp cho tình trạng này, Capcom đang tiếp tục cắt giảm chi phí, đồng thời cố gắng thâm nhập vào thị trường di động.

    Thật đáng tiếc khi một thứ tuyệt vời như Resident Evil 7 lại không đạt được thành công mà nó xứng đáng nhận được. Sau một vài phiên bản game nhấn nhá nhảy sang thể loại hành động thì phần thứ 7 của serie đã trở lại với những gì làm nên tên tuổi của nó, bất chấp nhiều thay đổi lớn. Một doanh số tốt có thể cho Capcom thấy thành quả đạt được khi dám mạo hiểm, nhưng thay vào đó nó chỉ được đánh giá là “đóng góp vào doanh thu ở một mức độ nhất định”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất