Resident Evil 2 Remake tung DLC mới, "chém đẹp" 88% game thủ

Nguyễn Thu Trang
  1. Dù đã rất cố gắng nhưng chỉ có 12% người chơi may mắn thoát khỏi nanh vuốt và những chiếc răng bén nhọn của lũ sinh vật thèm khát máu thịt.

    Quyết định làm lại một tựa game cách đây 20 năm là một quyết định khá táo bạo, tuy nhiên nó đã mang lại thành công cho Capcom. Không khiến người chơi phải thất vọng, Resident Evil 2 Remake đã một lần nữa khiến thế giới ảo phải khuynh đảo vì một tựa game kinh dị lấy chủ đề zombie quen thuộc. Chỉ trong vòng một tuần, tựa game bán được tới 3 triệu bản, điều này cho thấy tình yêu mà các game thủ trên thế giới dành cho phiên bản remake của series Resident Evil là nhiều thế nào. Thậm chí tựa game còn soán ngôi PUBG để thống trị bảng xếp hạng game bán chạy nhất trên Steam.​

    [​IMG]

    Tiếp nối thành công, vào tuần trước tựa game lại vừa update thêm một DLC miễn phí The Ghost Survivors, tiếp tục nhiệm vụ ném người chơi vào tận cùng sợ hãi. Trong DLC này, người chơi sẽ vào vai 3 nhân vật bị mắc kẹt lại thành phố Raccon. Vậy sẽ thế nào khi bị kẹt lại thành phố ẩn chứa hàng nghìn con zombie khi không viện trợ, không quân đội? Chỉ cần nghe tới những thiết lập này người chơi phần nào cũng có thể đoán ra độ khó của DLC này cao tới đâu và sự thực đúng là như thế. Hôm nay nhà phát triển đã thông báo một số số liệu thú vị của DLC này, được biết chỉ có 12% game thủ sống sót vượt qua đầy rẫy những thử thách của The Ghost Survivors, 88% còn lại đã bị mấy con zombie gớm ghiếc trong game “chặt đẹp”.​

    [​IMG]


    DLC The Ghost Survivors có 3 nhân vật cho người chơi chọn lựa là ông chủ tiệm, người lính và cô con gái thị trưởng ứng với 3 phần khác nhau. Được biết trong tổng số 746.000 người chơi vào vai nhân vật người lính bị lãng quên này thì có khoảng 101.000 người chơi hoàn thành nhiệm vụ, 144.000 game thủ sống sót trong phần của con gái thị trưởng (tổng số người chọn nhân vật này là 1,064 triệu người), và tỉ lệ này ở ông chủ quán súng ống là 144.000 người sống sót (tổng số 1 triệu người), có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên càng khó thì càng kích thích ý muốn chinh phục của người chơi hơn.​

    [​IMG]

    The Ghost Survivor bao gồm 3 phần với những cái tên đầy ám ảnh: No Time to Mourn (Không có thời gian để than khóc), Runaway (Chạy đi) và Forgotten Soldier (Người lính bị lãng quên) lần lượt xoay quanh câu chuyện về những số phận đáng thương bị kẹt lại thành phố đầy những con zombie gớm ghiếc bị ám ảnh bởi máu tươi và thịt sống.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất