Quảng cáo một đằng xằng một nẻo, Warcraft 3: Reforged khiến fan thất vọng tràn trề

Dương Thị Lan
  1. Thiếu khuyết tính năng, lỗi tràn lan, phiên bản remaster mới ra của tựa game huyền thoại Warcraft III quả thực đã khiến fan hâm mộ thất vọng rất nhiều.

    Trình làng thế giới ảo năm 2003, Warcraft III đã trở thành huyền thoại, một kỷ niệm đẹp của biết bao thế hệ game thủ trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Vì vậy việc Blizzard tuyên bố làm lại tựa game, mang đến cơ hội sống dậy ký ức một thời thực sự đã khiến cộng đồng vỡ òa vì vui sướng. Sau sự thành công của StarCraft Remastered, fan hâm mộ đã mong đợi cùng hy vọng rất nhiều vào bản remaster lần này nhưng Warcraft 3: Reforged cuối cùng chỉ mang đến thất vọng không hơn không kém.

    [​IMG]


    Vẫn biết để tái hiện thành công một tựa game được coi là kinh điển, là tượng đài trong lòng game thủ là điều không hề đơn giản nhưng có lẽ cái sai của Blizzard ở đây là đã mang đến cho người hâm mộ quá nhiều hy vọng. Khi công bố Warcraft 3: Reforged tại sự kiện Blizzcon 2018, hãng đã hứa hẹn rất nhiều, rằng game không chỉ có đồ họa 4K sang-xịn-mịn mà còn được bổ sung thêm cơ chế mở rộng và nhiều tính năng mới.

    [​IMG]


    Nhưng, thực tế thì sao, khoan hãy bàn đến những vấn đề khác, thứ mà game thủ mong chờ được thưởng thức nhất là đồ họa Blizzard cũng không làm được. So sánh với những hình ảnh nhá hàng lung linh được tung ra năm 2018, Warcraft 3: Reforged phiên bản cuối cùng gây thất vọng tràn trề. Không dừng lại ở đó, Warcraft 3: Reforged còn gặp vô số trục trặc về lỗi và kết nối, thiếu một loạt tính năng. Quảng cáo một đằng xằng một nẻo đích xác là chiêu trò mà Blizzard đã làm.



    Rõ ràng Reforged đã có một màn ra mắt đáng thất vọng và sau những phản hồi tiêu cực của game thủ, liệu Blizzard có kế hoạch cải thiện trò chơi hay không thì vẫn còn là một câu hỏi không lời giải đáp. Các bản remaster trước đó như Starcraft và World of Warcraft Classic đều nhận được những đánh giá khá tích cực của người hâm mộ nhưng Warcraft 3: Reforged đã làm điều ngược lại. Sau năm 2019 với nhiều “cú phốt”, có vẻ như khởi đầu năm mới của Blizzard cũng không mấy suôn sẻ hơn là bao.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất