Quá kích động khi xem Avengers: Endgame, nữ sinh phải đi cấp cứu ngay khi ra khỏi rạp

Nguyễn Thu Trang
  1. Ngay khi xem xong phim, nữ sinh này có biểu hiện khó thở, chân tay run rẩy, bàn tay co lại không mở ra được.

    Avengers: Endgame – bộ phim kết thúc cuộc hành trình mười năm của các siêu anh hùng đình đám nhà Marvel như Iron Man, Captain America, Thor đã bắt đầu công chiếu trên phạm vi toàn cầu, trở thành một trong những chủ đề hot nhất mạng xã hội những ngày này. Bắt đầu công chiếu chính thức ở Trung Quốc vào ngày 24/4 vừa qua, Avengers: Endgame liên tục bá chiếm doanh thu phòng vé, trong vòng hai ngày, bộ phim đã thu về hơn 1 tỷ NDT (khoảng 3,4 nghìn tỷ đồng). Từ đó có thể thấy khán giả tại đất nước tỷ dân háo hức mong đợi thế nào với Endgame, thậm chí hôm qua có một nữ khán giả người Trung Quốc đã phải gọi cấp cứu ngay khi ra khỏi rạp vì quá xúc động khi xem bộ phim này.​

    [​IMG]

    Trong một rạp chiếu phim tại Ninh Ba, Tiểu Lệ (tên giả) - một nữ sinh 21 tuổi do quá xúc động, khóc lóc hồi lâu nên sau khi buổi công chiếu kết thúc, cô gặp ngay vấn đề về sức khỏe, phải gọi cấp cứu chuyển ngay tới bệnh viện. Theo tìm hiểu, vì không muốn bị spoil nội dung nên Tiểu Lệ và bạn của mình đã săn ngay tấm vé tham dự buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim. Trong ba tiếng đồng hồ của Endgame, cô hoàn toàn không có một chút buồn ngủ nào, ngược lại tâm trạng còn lên xuống phập phồng theo từng tình tiết của bộ phim. Cô giữ tâm trạng đau buồn cho đến khi buổi chiếu phim kết thúc, thậm chí khó bình tĩnh ổn định được cảm xúc, ngay sau đó xuất hiện tình trạng khó thở, chay tay run rẩy, bàn tay co lại không mở ra được, người bạn đi cùng cô đã lập tức gọi điện gọi xe cấp cứu.​

    [​IMG]

    Sau khi Tiểu Lệ được đưa vào bệnh viện, sau khi nghe miêu tả về bệnh trạng của cô, các bác sĩ cho rằng Tiểu Lệ mắc phải hội chứng tăng thông khí. Khi bệnh nhân kích động, buồn lo sốt sắng thì sẽ sinh ra những biểu hiện như bồn chồn, sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, đau ngực, nếu nghiêm trọng thì còn có thể bị chóng mặt, mệt mỏi vô lực, tê tay, tê cơ mặt thậm chí là co giật toàn thân. Các bác sĩ giúp Tiểu Lệ bình tĩnh lại, đeo ống thở oxi, giảm thiểu tăng thông khí mới làm ổn định được bệnh trạng của cô.​

    [​IMG]

    Chính vì thế, dù biết có thể Avengers: Endgame rất hay, rất cảm động thì khán giả cũng nên kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực hoặc kích động quá lâu mà tự làm hại đến sức khỏe của mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất