PUBG và LMHT đồng loạt bị “sờ gáy”

Nguyễn Thu Trang
  1. Mới đây chính phủ Trung Quốc đã ra quyết định thành lập ủy ban kiểm định chất lượng game online và ngay lập tức, PUBG, League of Legend đã lọt vào tấm ngắm.

    Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã ra thành lập một ủy ban chuyên để kiểm định nội dung và vấn đề đạo đức của những tựa game online hiện nay, và ngay lập tức ủy ban này đã đưa một loạt 20 tựa game vào danh sách cần bàn bạc. Trong đó có tới 11 tựa game đang ‘ngấp nghé’ vi phạm tiêu chuẩn mà ủy ban này đưa ra, ví dụ như PUBG hay League of Ledgend. PUBG có những yếu tố quá bạo lực, còn trong League of Ledgend thì chứa hành động ẩu đả tập thể, những tựa game này đều phải sửa đổi rồi mới được đến tay người chơi.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên Tencent – công ty phát hành của League of Ledgend tại Trung Quốc, nhà phát triển của hai tựa game PUBG Mobile lại phủ định thông tin này từ phía truyền thông, Tencent chia sẻ, trong danh sách những tựa game bị ủy ban đánh giá đưa ra bàn bạc đều không có liên quan gì đến hãng.

    Hiện Trung Quốc đang rất sát sao trong vấn đề nội dung game, nhất là những game dành cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.Chính vì thế mà gần đây Tencent đã phải đưa ra nhiều biện pháp để không cho trẻ em vị thành niên sa đà vào các tựa game online, ví dụ như hệ thống nhận diện khuôn mặt, chỉ cho phép người dưới 18 tuổi chơi game dưới 2h/ ngày, nếu vượt qua lượng thời gian này người chơi sẽ bị cưỡng chế offline. Cách đây không lâu, Vương Nguyên – một trong những thành viên của nhóm nhạc TFBoys cũng đã bị cưỡng chế offline khi chơi game vượt quá thời gian cho phép, mặc dù khi đó chỉ còn cách sinh nhật 18 tuổi của cậu có một ngày mà thôi.​

    [​IMG]


    Được biết, qua quá trình xét duyệt kĩ lưỡng, ủy ban này quyết định 11 tựa game phải tiến hành sửa đổi lại để loại bỏ những chi tiết vi phạm, đồng thời không phê chuẩn với 9 tựa game còn lại. Tin tức này đã dấy lên một cơn chấn động trong làng game Trung Quốc, rất nhiều công ty phát triển game và các nhà phân tích đều bày tỏ không hề hay tin về sự thành lập của ủy ban này. Hiện mối quan tâm lớn nhất của các công ty này là, tiêu chuẩn đánh giá cụ thể của ủy ban này bao gồm những gì và tựa game nào sẽ nằm trong diện cần xét duyệt của ủy ban, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ.​

    [​IMG]

    Các chuyên gia cũng bày tỏ, tán đồng thành lập ủy ban để kiểm định nội dung của các tựa game online, nhưng tiêu chuẩn đạo đức không giống những điều lệ trong luật pháp mà có tính chủ quan nhất định, vì thế điều quan trọng hơn cả là thiết lập một tiêu chuẩn công bằng, xây dựng một hệ thống phân cấp game chứ không đánh đồng tất cả với cùng một tiêu chuẩn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất