PUBG Mobile sắp ra luật mới, game thủ Ấn Độ sẽ chỉ được chơi 6 tiếng mỗi ngày

Dương Thị Lan
  1. Đối mặt với lệnh cấm chơi PUBG ở Ấn Độ, Tencent chuẩn bị ra mắt tính năng “giới hạn thời gian chơi”, chỉ cho phép game thủ chơi tối đa 6 tiếng mỗi ngày.

    Kể từ khi PUBG Mobile phát hành vào năm ngoái, trò chơi của Tencent đã đạt được hơn 100 triệu lượt tải xuống trên Google Play Store và có hơn 30 triệu người dùng chơi cùng lúc. Cùng với sự nổi tiếng nhanh chóng đó, hệ lụy là việc có rất nhiều người chơi quá đam mê với tựa game này.

    [​IMG]


    Việc có số lượng người chơi đông đảo thực sự là một tín hiệu đáng mừng với nhà phát triển. Điều đó cho thấy game có sức hút và được người chơi đón nhận nồng nhiệt. Nhưng không vì thế mà nhà sản xuất chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không chú trọng khâu quản lý và duy trì sự ổn định, nhất là vấn đề xã hội đời sống.

    Theo đó, tại Ấn Độ, vì quá đam mê, các sinh viên bỏ qua học tập và đầu tư một lượng lớn thời gian để chơi PUBG từ nửa đêm đến sáng, điều này khiến chính phủ rất lo ngại và đưa ra một số lệnh cấm ở nơi đây.

    [​IMG]

    Hiện PUBG Mobile đang tìm cách phát triển các tính năng bổ sung nhằm đảm bảo môi trường trò chơi cân bằng và lành mạnh hơn cho người dùng trên nền tảng này. Trong đó, việc xây dựng khung thời gian chơi hợp lí cũng như việc ra mắt tính năng GIỚI HẠN GIỜ CHƠI PUBG Mobile đang được bàn luận đến nhiều hơn.

    Sắp tới, tất cả game thủ PUBG ở Ấn Độ sẽ bị giới hạn chỉ 6 giờ chơi mỗi ngày. Người chơi sẽ nhận được cảnh báo sau mỗi 2 và 4 giờ chơi trước khi đạt đến giới hạn 6 giờ. Sau 6 giờ, tài khoản của người chơi sẽ tự động đăng xuất và yêu cầu người chơi quay trở lại vào sáng mai nếu còn cố tình đăng nhập một lần nữa.

    [​IMG]
    "Bạn đã chơi hết 6 tiếng cho ngày hôm nay. Hãy quay lại vào 5:30 ngày tiếp theo"


    Những hạn chế này được Tencent đưa ra sau khi trò chơi bị cấm ở Rajkot, Gujarat và rất nhiều vụ bắt giữ đã được cảnh sát thực hiện. Trước đó, chính phủ Trung Quốc cũng đã cấm PUBG Mobile cho tất cả người chơi dưới 13 tuổi.

    Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào của Tencent về việc này nhưng có lẽ tính năng giới hạn 6 tiếng chơi ở Ấn Độ sẽ sớm được thực hiện.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất