PS5 sẽ nói không với sự kiện game khủng nhất 2020

Yaezakura
  1. Hai năm liên tiếp không tham gia E3, Sony lấy lý do họ không có chung tầm nhìn với sự kiện năm nay

    [​IMG]


    Sony đã xác nhận không tham gia E3 hai năm liên tiếp. Trong tuyên bố gửi tới GamesInustry.biz, nhà sản xuất PlayStation đã chỉ ra rằng họ cảm thấy "tầm nhìn của E3 2020" không phù hợp với trọng tâm năm nay của công ty.

    Phát ngôn viên của Sony trả lời GamesIndustry rằng "Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, SIE (Sony Interactive Entertainment) đã quyết định không tham gia E3 2020. Chúng tôi rất tôn trọng ESA với tư cách là nhà tổ chức sự kiện, nhưng chúng tôi cảm thấy tầm nhìn của E3 2020 là không phù hợp với những gì chúng tôi quan tâm trong năm nay."

    [​IMG]


    Thay vào đó, Sony sẽ tham gia vào "hàng trăm sự kiện người tiêu dùng trên toàn cầu". Sony có thể sẽ tự tổ chức một cuộc họp báo quy mô lớn dành riêng cho màn ra mắt của PlayStation 5 vào cuối năm nay, cũng như phát trực tiếp State of Play thường xuyên.

    Quyết định không tham gia E3 2019 năm ngoái của Sony đã gây xôn xao dư luận, trong bối cảnh các nhà phát hành như ActivisionElectronic Arts đã hạn chế xuất hiện trong những năm gần đây, họ lựa chọn bỏ qua sự hiện diện tại các showroom lớn. Do đó sự vắng mặt của Sony là điều đáng chú ý - ngoài ra dịch vụ cung cấp cho bên thứ nhất của hãng, luôn gồm các đoạn trailer và thông báo liên quan đến nền tảng PC.

    [​IMG]


    Và trong trường hợp có người cho rằng một "ông lớn" khác cũng có thể rút khỏi sự kiện thường niên này, Microsoft đã xác nhận chắc chắn sẽ tham dự E3 2020.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất