Phẫn nộ chuyện tẩy chay bạn học chỉ vì … không có Skin ‘xịn’

Dương Thị Lan
  1. Chơi game là để giải trí nhưng đôi khi nó cũng là nguyên nhân của rất nhiều hệ quả không mong muốn.

    Hơn 200 triệu người dùng, 8 triệu người trực tuyến cùng lúc, Fortnite chứng tỏ đây không phải là một tựa game “sớm nở tối tàn” khi lượng người chơi trên các nền tảng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, chính sự thành công không tưởng của nó cũng là nguyên nhân của rất nhiều hệ quả không mong muốn.

    [​IMG]


    Tại một trường trung học, Fortnite được coi là “thước đo” sự đẳng cấp của các học sinh. Dù xinh đẹp giỏi giang hay có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, nếu không có Skin xịn sò trong Fortnite thì bạn cũng không tránh khỏi việc bị bắt nạt, thậm chí bị tẩy chay với tên gọi cực kỳ khinh bỉ “Default” (Đồ mặc định).

    Với một học sinh cấp 2 còn ngồi trên ghế nhà trường, việc bỏ một đống tiền ra để mua các Skin độc trong game dường như là điều bất khả thi. Thực tế, hầu hết những thanh thiếu niên bị tẩy chay do chỉ có Skin mặc định thường đến từ các gia đình nghèo, không có đủ điều kiện kinh tế để đầu tư vào những thứ cực kỳ “ảo ảnh” như Skin trong game.

    [​IMG]
    "Default" - cái tên đầy khinh bỉ cho những ai không có Skin xịn trong Fortnite



    Và bây giờ để có thể "hòa nhập" môi trường, những học sinh này ngày ngày tạo áp lực lên bố mẹ chúng để có tiền mua Skin, giống hệt như cách các fan K-pop điên cuồng tìm mọi cách, thậm chí là dọa tự tử để xin tiền mua vé concert thần tượng vậy.

    Vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi người ta tìm thấy hàng loạt video triệu view trên Youtube với hàm ý khinh rẻ những người chơi sở hữu Skin mặc định ngay khi họ tham gia trận chiến. Một số người tự cho mình cái quyền lên mặt người khác khi bỏ tiền ra mua Skin độc bất kể kỹ năng chiến đấu của họ có thực sự tốt hay không.

    [​IMG]


    Hiển nhiên, với một tựa game miễn phí như Fortnite, việc cho phép dùng tiền để mua Skin, vật phẩm và các loại vũ khí khác chính là phương thức kiếm tiền chính đáng của NPT nhưng có vẻ như điều này đã gây ra không ít vấn nạn về phân biệt giàu nghèo mà việc tẩy chay bạn học như trên là một ví dụ cụ thể.

    Theo báo cáo mới nhất dựa trên ý kiến của 20.000 học sinh trung học và trung học phổ thông, cứ 4 thanh thiếu niên thì có 1 người phải đối mặt với vấn đề bắt nạt trực tuyến như tung tin đồn thất thiệt hay hình ảnh, video cá nhân trên các trang mạng xã hội. Trong đó, hầu hết các thanh thiếu niên bị bắt nạt đều đến từ những gia đình có thu nhập thấp, dẫn đến tình trạng phân biệt giàu nghèo càng trở nên nghiêm trọng hơn. Có lẽ đã đến lúc Epic Games nên làm gì đó như cung cấp nhiều quà tặng hoặc chương trình khuyến mãi để có thể dần dần cải thiện vấn nạn này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất