Phải tạm đóng cửa vì đại dịch, trường cấp 3 này dùng luôn Half-Life để dạy học

Nguyễn Thu Trang
  1. Vài ngày sau khi có lệnh đóng cửa trường học, chuyển sang học online của chính phủ Ba Lan, các thầy cô ở trường học này đã quyết định dùng game để khiến học sinh hứng thú với bài giảng online hơn.

    Bùng lên từ cuối năm ngoái, COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người trên toàn cầu. Dịch bệnh khiến cho nhiều nước phải đóng cửa trường học, chuyển sang học online, Ba Lan cũng không ngoại lệ. Từ ngày 25 tháng 3 năm nay, chính phủ nước này đã cưỡng chế thi hành giáo dục online và chỉ 5 ngày sau đó, các thầy cô tại trường cấp 3 Szkola 33 thành phố Poznań đã sử dụng một cách đặc biệt để giúp nâng cao hiệu quả các giờ học online của mình.​

    [​IMG]

    Được biết các thầy cô tại ngôi trường này đã quyết định sử dụng thiết bị VR và tựa game Half-Life: Alyx của Valve để dạy học. Trường học này có tổng cộng 6 khóa học VR dành cho các môn học khác nhau, sau đó các video giảng dạy này sẽ được chia sẻ lên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitch hay Youtube.​

    [​IMG]


    Một trong số các môn học áp dụng phương pháp này là môn Tiếng Anh. Các thầy cô sẽ viết từ đơn tiếng Anh lên những tấm kính có sẵn trong Half-Life: Alyx, dạy học sinh quen mặt chữ cũng như tập tìm kiếm những đồ vật tương ứng có sẵn trong phòng, ví dụ như "radios" hay "plants".​

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chia sẻ với Upload VR, thầy giáo Katarzyna Sut cho biết sở dĩ trường học chọn VR để hỗ trợ dạy học là vì đây là một công nghệ mới mẻ, dễ khiến cho học sinh thích thú với các buổi học hơn: “Lúc đó dịch bệnh bắt đầu bùng phát, các trường học đều phải đóng cửa hết, chúng tôi muốn khơi dậy hứng thú của các em với tiết học online, đồng thời cũng hy vọng nhân cơ hội này giúp các em thư giãn khi phải chịu cảnh bị giam tại nhà suốt ngày, không được đi lại tự do.”



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất