Ông lão 72 tuổi vẫn cuồng cày game khiến con trai cũng phải bái phục

Trang
  1. "Có công mài sắt, có ngày nên kim", cụ ông này cuối cùng đã thành công phá đảo game sau hành trình 215 tiếng đồng hồ.

    Hiện nay, việc chơi game đã trở nên cực kì phổ biến với mọi người, mọi nhà. Nhưng không phải chỉ có giới trẻ mà cả người lớn tuổi cũng gia nhập vào hàng ngũ các game thủ. Mặc dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng họ vẫn lựa chọn những trò chơi giải khuây rất mạnh mẽ. Không những vậy, các cụ ông, cụ bà thậm chí còn "cày" game vô cùng nhiệt tình và đạt được thành tích cao không kém gì thế hệ game thủ trẻ.

    [​IMG]


    Gần đây, một tài khoản Twitter có tên là PAC-TRiCK đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh người bố của mình đang ngồi chơi game với lời chia sẻ: "Cảm thấy tự hào về người cha 72 tuổi của tôi. Sau 215 giờ ông đã phá đảo Legend of Zelda Breath of the Wild. Cảm ơn Nintendo đã làm nên một tựa game dành cho mọi lứa tuổi." Điều này khiến cho nhiều game thủ phải cũng phải nể phục cụ ông 72 tuổi này. Có thể thấy, cha của tài khoản PAC-TRiCK cũng là một người khác kiên định. Vì có thể vượt qua được game này mà sẵn sàng bỏ ra một quá trình dài đến 215 tiếng đồng hồ để "cày". Ước tính mỗi ngày bỏ ra ít nhất là 3 tiếng thì cũng phải tốn thời gian 2 tháng để có để phá đảo được.

    [​IMG]


    Hiện nay, người lớn tuổi về hưu, không còn sức lao động ở nhà rất dễ cảm thấy cô đơn khi con cái vẫn phải bận rộn công việc. Vì vậy, việc cụ ông chơi game cũng là điều được người thân khuyến khích. Bởi lẽ, chơi game không chỉ giúp hoạt động trí não mà còn nâng cao phản xạ, giúp cho người lớn tuổi có thể phòng tránh được việc mắc chứng bệnh lẫn của tuổi già, còn có thể khiến họ quên đi cảm giác cô đơn khi phải ở nhà một mình. Chính vì những lý do đó mà người con trai cảm thấy vô cùng vui vẻ khi bố có thể tận hưởng game yêu thích và gửi lời cảm ơn đến nhà phát hành đã tạo ra những tựa game đó. Thiết nghĩ, mọi người có thể noi theo gia đình này, giới thiệu cho người già trong gia đình mình tiếp cận với những tựa game hấp dẫn để giúp họ giải khuây, tìm niềm vui tuổi xế chiều và quên đi nỗi cô đơn.

    [​IMG]
    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất