Nữ game thủ sống nhờ quán net trong 10 năm lưu lạc

Cheryl
  1. GameHub.vn - Bỏ nhà ra đi từ năm 14 tuổi, cô gái trẻ ăn ngủ ở quán net trong 10 năm, sống nhờ chơi game và số tiền ít ỏi các game thủ khác cho cô.

    Rạng sáng 3h ngày 20/11 vừa qua, cảnh sát đồn Khang Kiều, Thành Bắc, Hàng Châu đã đột ngột kiểm tra một quán net vẫn mở cửa, trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện một cô gái dùng chứng minh thư giả.

    Sau khi bị đưa về đồn và thẩm tra hồi lâu mới tra được cô gái tên là Xiao Yun, sinh năm 1992, người Hoành Điếm, Đông Dương, năm nay 24 tuổi nhưng bỏ nhà đi bụi từ năm 14 tuổi, đến nay cũng coi như lưu lạc bên ngoài được 10 năm.

    [​IMG]
    Xiao Yun sống nhờ chơi game và số tiền ít ỏi các game thủ khác cho (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

    Từ sau khi Xiao Yun ra đời thì bố mẹ cô thường đi làm xa nhà, cô lớn lên bên ông bà, đến năm cô 14 tuổi bố mẹ cô cũng chưa từng về nhà thăm cô một lần. Đến năm cô 14 tuổi thì bố mẹ mới về quê sống cùng nhưng do nhiều vấn đề không hợp nên cô đã cãi lại bố mẹ, bắt đầu bỏ học, làm những chuyện nổi loạn chống đối. “Có một lần tôi bỏ nhà đi, sau đó bảo bố mẹ tôi gửi tiền xe để về nhà nhưng họ không đưa, bảo tôi lừa họ, thế là tôi bỏ đi thật”.

    [​IMG]
    Giây phút hai mẹ con cô đoàn tụ sau 10 năm


    Sau khi bỏ nhà ra đi, Xiao Yun đi nhiều nơi như Kim Hoa, Giang Tây, Hàng Châu, bình thường cô không đi làm mà sống dựa nhờ việc thu ngân ở quán net. Cô cũng chơi game trong quán, thỉnh thoảng được các bạn trong game cho 100 hoặc 200 tệ (khoảng 350 – 700 ngàn VNĐ), cô cũng không có nơi ở mà thường ngủ luôn tại quán net.

    Phía cảnh sát đã liên hệ với bố mẹ Xiao Yun đón cô về nhà, tuy rất sợ lại bị bố mẹ mắng nhưng giây phút đoàn tụ, hai mẹ con cô chỉ ôm nhau ngồi khóc. Dù thương cô gái trẻ nhưng cảnh sát vẫn phạt cô 1000 tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ) theo quy định vì tội mạo danh chứng minh thư người khác để lên mạng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất