Nintendo phát hành phần mềm giả lập game trên Mobile?

Hard
  1. Thành viên diễn đàn Neogaf vừa phát hiện một thông tin khẳng định Nintendo đang trên đường chính thức phát hành phần mềm giả lập Gameboy.

    Hôm 27 tháng 11 vừa qua, theo thông tin đăng tải trên website của USPTO - United States Patent and Trademark Office hay Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ, Nintendo đã nộp đơn sáng chế cho "phần mềm giả lập video game trên máy chơi game cầm tay". Nintendo tiến hành nộp đơn vào ngày 23 tháng 6, và cho tới ngày 27 tháng 11 vừa qua mới được USPTO chính thức thông báo. Ngay lập tức thông tin này được phát hiện bởi thành viên diễn đàn Neogaf - Rosti, và đăng tải trên nhiều trang tin lớn.

    [​IMG]

    Theo như tài liệu, phần mềm này không chỉ áp dụng cho nền tảng Mobile nói chung mà thậm chí còn lấn sân lên PC và hệ thống giải trí cài đặt trên máy bay. Nếu Nintendo thực sự có ý định phát triển phần mềm giả lập game, thì game thủ hoàn toàn có quyền hy vọng thưởng thức những huyền thoại một thời ngay trên chiếc Smartphone và Tablet của mình. Tất nhiên, ngay vào thời điểm hiện tại, thị trường phần mềm di động không hề thiếu những sản phẩm cho phép người chơi đặt tay lên các tựa game Gameboy, Gameboy Advance, Gameboy Color hay thậm chí Nintendo DS nổi danh một thời.

    [​IMG]
    Những chiếc máy chơi game cầm tay gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ game thủ.

    Tuy nhiên số chúng đều sử dụng những hướng đi không chính thức, có thể khiến người dùng gặp phiền toái về những vấn đề kỳ thuật phát sinh cũng như mặt bản quyền. Việc Nintendo chính thức đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho một phần mềm giả lập cũng được coi như là cách để hãng game Nhật Bản này kiểm soát những tựa game của mình, từ đó có cơ sở để chấm dứt hoạt động của nhiều phần mềm giả lập đang tràn lan hiện nay.

    [​IMG]

    Vấn đề này dưới góc nhìn của Nintendo thậm chí còn được coi là rất nghiệm trọng. Truy cập vào Google Play và gõ từ khóa "Gameboy Emulator", bạn có thể thấy hàng tá kết quả từ nhiều nhà phát triển khác nhau, cho thấy một phương án đáp trả đang là rất cần kíp vào thời điểm hiện tại. Động thái này đi theo phát biểu gần đây của Chủ tịch Nintendo - ông Satoru Iwata, về việc hãng đang trong quá trình xây dựng một hình ảnh thân thiện với người dùng Mobile. Ông thậm chí còn bày tỏ rằng mình cảm thấy "xấu hổ" ra sao khi website chính thức của hãng không hỗ trợ cho di động.

    [​IMG]
    Tìm kiếm trên Google Play không thiếu những phần mềm giả lập game.

    Thành viên Neogaf cũng chỉ ra rằng thực tế Nintendo từng nộp một đơn tương tự vào năm 2003, khi hãng game này vẫn còn đang trong thời kỳ rất khó khăn, cho thấy hãng game Nhật Bản đã dự liệu tới việc bán những tựa game cũ của mình nhằm cứu vãn tình hình kinh doanh. Nhưng với việc Nintendo DS chính thức chào sân, hãng đã sớm giành lại được vị thế của mình và dự án giả lập game sớm đi vào dĩ vãng. Nay với việc phát triển của nền tảng Mobile và trên hết là sự đe dọa từ nhiều phần mềm giả lập tràn lan trên thị trường, Nintendo sẵn sàng đưa quân cờ ngày nào vào một nước đi mới.

    [​IMG]

    Xét cho cùng, việc Nintendo có những động thái bước vào mảng giả lập game Mobile sẽ báo hiệu một đấu trường mới, nơi game thủ có nhiều lựa chọn hơn để thưởng thức các tựa game cổ điển cho bản thân mình, đồng thời đóng vai trò cảnh báo cho những phần mềm không chính thức khác. Mọi diễn biến tiếp theo về sự việc này sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất