NieR Replicant - Huyền thoại game chặt chém bất ngờ được hồi sinh

Yaezakura
  1. Square Enix tung trailer báo hiệu sự trở lại của NieR Replicant sau một thập niên ra mắt

    [​IMG]


    Square Enix mới đây đã thông báo rằng sau mười năm ra mắt độc quyền trên PlayStation 3 chỉ có ở Nhật Bản, Nier Replicant sắp cập bến Steam. Việc phát hành lại cùng trailer giới thiệu đã được công bố trong buổi livestream kỷ niệm mười năm của NieR.

    Phiên bản này có tên chính thức là Nier: Replicant ver.1.2247448739, một tên gọi rất dài nhưng chắc chắn phù hợp với thế giới game nhập vai kỳ lạ của đạo diễn Yoko Taro. Square Enix cho biết NieR Replicant đã được phát triển lại để phù hợp với nền tảng PlayStation 4, Xbox One và PC. Tựa game sẽ xuất hiện trên Steam khi ra mắt, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian phát hành và trang Steam của NieR Replicant cũng chưa hoạt động.


    Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến người hâm mộ vui mừng về việc tái phát hành Replicant. Dòng thời gian của NieR là một cơn ác mộng, xét cả về tính liên tục của câu chuyện và lịch phát hành, trong đó Replicant là phiên bản độc quyền của NieR Gestalt (thường được gọi là 'Nier') tại Nhật Bản, đây cũng là phần tiếp nối của Drakengard 2003.

    NieR Gestalt có sự xuất hiện của nhân vật Nier già và từng trải hơn cùng với câu chuyện về nhiệm vụ của nhân vật trong cuộc hành trình tìm cách chữa trị cho cô con gái. Replicant diễn ra trong cùng một thế giới, nhưng phiên bản này biến Nier thành một cậu bé trẻ tuổi, tốt bụng, người đang tìm cách cứu lấy em gái mình.

    [​IMG]


    Tiếp đến là game nhập vai hành động góc nhìn thứ ba kỳ lạ, NieR: Automata. Square Enix cho biết phiên bản Replicant này sẽ được nâng cấp và bao gồm cả giọng nói mới trong số các cải tiến. Hãng game đã làm việc với nhà phát triển Toylogic, đạo diễn gạo cội Yoko Taro và nhà sản xuất Yosuke Saito, người cũng hợp tác với Taro trong NieR: Automata.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất