Những game "bom tỷ tấn" sẽ phát nổ trong E3 2018 (P.2)

Phiêu Vũ
  1. Tiếp tục với những tựa game siêu hot sẽ được các hãng game lớn mang tới E3 năm nay.


    Anthem (thông tin chi tiết)

    Là IP mới đầu tiên của Bioware sau gần một thập kỷ (trước đó là Dragon Age ra mắt vào năm 2009), Anthem đã được giới thiệu tới cộng đồng vào E3 năm ngoái, và ngay tức khắc trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, ngay sau đó, một sản phẩm khác của Bioware (sản xuất dưới sự “chỉ đạo” của EA) là Star Wars Battlefront II đã được ra mắt với vô số những đánh giá tiêu cực về hệ thống loot box đã khiến danh tiếng của nhà phát triển này “tụt dốc không phanh”. Bên cạnh đó, Mass Effect Andromeda cũng là một nỗi thất vọng đầy ngán ngẩm của studio đình đám này (dù được phát triển bởi một chi nhánh khác), và điều đó khiến người hâm mộ bắt đầu lo lắng cho tương lai của Anthem.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng, 2 thất bại nói trên của Bioware đều có thể có được những lời giải thích hợp lý: Battlefront II được sản xuất dưới sự chỉ đạo của EA, còn Andromeda được phát triển bởi chi nhánh Montreal ‘non kinh nghiệm’. Bởi vậy, fan vẫn đang rất trông đợi vào sản phẩm ‘chính hãng’ mới của studio danh tiếng này. Và hiển nhiên, E3 2018 sẽ là một dịp không thể thích hợp hơn để Bioware củng cố cho niềm tin ấy của người hâm mộ.


    Borderlands 3 (hé lộ thông tin)

    [​IMG]


    Đã 4 năm kể từ ngày tựa game mới nhất của series đình đám này được ra mắt, và những lời đồn về một ‘Borderlands 3’ đang xuất hiện ở khắp nơi trong cộng đồng hâm mộ. Bản thân CEO của Gearbox Software là Randy Pitchford cũng không hề phủ nhận tin đồn này. Thậm chí, trong sự kiện GDC năm ngoái, Randy còn giới thiệu một “engine mới được sử dụng cho sản phẩm Borderlands tiếp theo”. Theo dự đoán của giới chuyên môn, Borderlands 3 sẽ được ra mắt vào khoảng giữa tháng 10 năm nay đến mùa Thu năm sau. Vậy nên, một màn ‘trình làng’ vào E3 2018 sắp tới của tựa game này sẽ là hoàn toàn hợp lý.


    Resident Evil 2 Remake (thêm thông tin)

    [​IMG]


    Một sản phẩm ‘làm lại’ khác đến từ thời đại của hệ máy PlayStation đầu tiên, Resident Evil 2 Remake đã được CAPCOM công bố từ tháng 8 năm 2015. Kể từ đó đến nay, chúng ta chưa biết thêm gì nhiều về sản phẩm này, ngoài việc lập trình viên của hãng là Hiroyuki Kobayashi đã từng chia sẻ vào tháng 6 năm ngoái rằng game sẽ ‘sắp’ được ra mắt. ‘Sớm’ là một thời điểm khó có thể xác định, đặc biệt là với làng game, nhưng chúng ta cũng có thể hy vọng rằng sẽ có được thêm một chút thông tin về ‘huyền thoại một thời’ này vào E3 2018.


    Avengers (công bố chi tiết)

    Với việc Avengers: Infinity War đã sắp trở thành bộ phim nhanh nhất đạt mốc doanh thu 1 tỷ đô, cơn khát về một tựa game được xây dựng dựa trên “đội hình mơ ước” của Marvel đã trở nên vượt quá mức chịu đựng của người hâm mộ. Đáp ứng cơn khát ấy, là một dự án hợp tác giữa Marvel Games, Crystal Dynamics và nhà phát hành Square Enix. Theo điều tra, đây là một dự án với nguồn tài nguyên dồi dào, cùng sự tham gia của các nhà phát triển hàng đầu thế giới.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, ngoài việc sự tồn tại của dự án này đã được khẳng định, thì mọi thông tin khác đều đang là một ẩn số với người hâm mộ. E3 2018 rất có thể sẽ thay đổi tình trạng này, và biết đâu chúng ta sẽ được sờ tận tay tựa game này cùng lúc với ngày mà Avengers 4 ‘ra rạp’ vào tháng 5 năm sau?


    Tom Clancy’s The Division 2 (công bố chi tiết)

    Tom Clancy’s The Division đã có một sự ra mắt tuyệt vời, và bản thân game vẫn đang ngày càng trở nên tuyệt vời hơn nhờ những bản cập nhật chất lượng xuất hiện lên tục. Đặc biệt, với phiên bản mới nhất 1.8, người hâm mộ nói rằng Tom Clancy đang chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế.

    [​IMG]


    Cùng với sự yêu thích mà fan dành cho Tom Clancy’s The Division, sự xuất hiện của phần 2 của tựa game này hiển nhiên cũng rất đang được ngóng chờ. Studio Massive đã công bố sự tồn tại của tựa game, nhưng vẫn “để dành” toàn bộ những thông tin khác cho E3 2018.


    Game mới của Rocksteady, Remedy và CAPCOM

    [​IMG]


    Chúng ta xếp chung các tựa game này với nhau, vì trên thực tế chúng ta vẫn chẳng hề có thêm thông tin gì ngoài sự tồn tại của chúng. Thậm chí, ngoài dự án P7 của Remedy, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng 2 tựa game khác liệu có xuất hiện tại E3 năm nay hay không. Tuy vậy, với danh tiếng mà cả 3 đã xây dựng được từ những tựa game trước, người hâm mộ sẽ vẫn luôn dõi theo chân các sản phẩm mới của họ. Và hiển nhiên, dù xuất hiện hay không, thì 3 sản phẩm này sẽ vẫn nằm trong danh sách được chờ mong sẽ “bùng nổ” tại E3 2018.




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất