Những điều mà game thủ ghét cay ghét đắng trong PUBG Mobile

Trang

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.8 5 phiếu
  1. Những điều mà mà game thủ PUBG cũng như PUBG Mobile ghét cay ghét đắng, ghét đến độ vài cái thính thả xuống đầu cũng không bõ ghét.

    1. "Cuồng sát" trong trận cuối

    Những kiểu game trốn giết như PUBG, điểm thu hút chính là càng về sau càng kịch tính. Nhất là lúc chỉ còn có vài người ở trận cuối. Cảm giác căng thẳng đến không dám xì hơi khiến cho người chơi vừa lo lắng lại vừa kích thích. Tuy nhiên, lúc này căng thẳng quá mức sẽ khó tránh khỏi phạm sai lầm. Người chơi hai bên trải qua 20 phút chiến đấu quyết liệt đã bắt đầu mỏi mắt, hoa mắt và dễ nhìn nhầm mục tiêu. Mà những "ma mới" thường đến trận cuối sẽ thường "cuồng sát" bắn loạn xạ. Như vậy không những chỉ lãng phí mấy phát đạn, làm lộ vị trí ẩn nấp của mình mà thậm chí còn có thể bán đứng chính cả đồng đội.

    [​IMG]


    2. Mất mạng

    Rớt mạng trong khi đang combat căng thẳng là vấn đề nan giải mà đến cả nhà sản xuất game cũng không biết phải làm sao để khắc phục, cũng khiến cho các game thủ vô cùng đau đầu. Nhất là trong một cuộc chiến mà sống chết chỉ trong chớp mắt như PUBG. Vẫn biết rằng đây chỉ là rủi ro ngoài ý muốn, nhưng khi đang combat mà có đồng đội bị rớt mang, thì đồng nghĩa với việc những người còn lại phải "lấy ít đánh nhiều" vô cùng áp lực.

    [​IMG]


    3. Lắm mồm

    Việc giao tiếp với nhau bằng lời nói là một phần không thể thiếu trong game. Tuy nhiên, đau đầu nhất là khi gặp phải những đồng đội "lắm mồm", kể từ khi rơi xuống đất liền bắt đầu nói không ngừng nghỉ:

    "Nhặt được súng rồi à?"
    "Có giảm thanh à?"
    "Không có heal rồi"
    "Thấy giáp 2 không"
    "Đâu cho tao"
    "Còn đạn 5 không"
    "Tao hết đạn 7 rồi"
    "Đừng có nhảy lên xe đi lẻ nhé"..
    .

    Đồng đội "lắm mồm" dường như nói chuyện liên tục mỗi giây, mà cũng vì sự tồn tại của người này khiến cho game thủ không nghe được tiếng bước chân hay là cả tiếng súng. Thậm chí khi nghe thấy tiếng nổ, người này lại càng hoảng loạn, khiến cho mọi người cực kì phẫn nộ.

    [​IMG]
    ".. Mà kể từ khi chơi PUBG thì đỡ nhiều rồi.."


    4. Anh hùng "núp"

    Anh hùng "núp" chính là đối tượng mà game thủ PUBG cảm thấy ghét nhất. Chỉ cần tìm được một bụi cỏ hoặc một góc tường kín, anh hùng "núp" sẽ ở yên chỗ ấy không hề nhúc nhích, cũng không ai biết người này ở đó. Đến trận cuối, bỗng nhiên nhiều người lại bị chết dưới tay anh hùng "núp" này. Tuy vậy, vẫn có cách để đối phó với những kẻ đáng ghét như thế, đó chính là bạn phải nhặt thật nhiều lựu Đến trận cuối thì ném liên tục xuống mặt đất hoặc góc tường, nếu may mắn thì có thể triệt hạ được anh hùng "núp".

    [​IMG]


    5. Chơi bẩn

    Việc gian lận trong bất kì game nào cũng là điều khiến cho mọi người cảm thấy đáng ghét, trong game Mobile lại càng "gợi đòn" hơn. Sử dụng công cụ Hack để giết đối thủ. Tuy nhiên, hiện tại phía Bluehole và Tencent đã mạnh tay với những người chơi sử dụng công cụ Hack hơn. Nếu như bị phát hiện thì thanh niên nào dùng Hack sẽ vĩnh biệt ngay tài khoản.

    [​IMG]


    6. Chướng ngại vô hình

    Cả Team đang vi vu hóng gió, băng băng trên xe với súng giáp đầy đủ.. thì bỗng nhiên một gờ đá vô hình hay một góc nghiêng hoàn hảo nào đó bất ngờ xuất hiện, hất tung xe lên không và lộn thành những vòng tròn bất tận xuống chân đồi. Và thế là chiếc xe nổ tung, thổi bay cả Team và kéo theo sau đó là gạch đá đá bỗng bay ầm ầm về phía anh lái xe vô tội.

    [​IMG]


    Bạn còn gặp kiểu đáng ghét nào nữa trong PUBG? Hãy chia sẻ với cộng đồng Việt Nam ngay phía bên dưới:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất