Những bí mật không phải ai cũng biết về Wonder Woman

Phiêu Vũ
  1. Nhân dịp “Chị Đại” của vũ trụ DC vừa trình làng thành công trong bộ phim riêng, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về nữ siêu anh hùng có sức mạnh sánh ngang với Superman này nhé.


    Có thể coi Wonder Woman là nữ siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong mọi vũ trụ của mọi hãng truyện tranh. Mọi người đều biết rằng cô khỏe ngang ngửa Superman, từng hạ gục Batman, và có sức mạnh của các vị Thần. Tuy nhiên, có nhiều bí mật về Wonder Woman mà không phải ai cũng biết.

    Được tạo ra từ bùn
    Trong phim, Nữ hoàng người Amazon nói rằng bà đã nặn ra cô từ bùn và thần Zeus đã mang lại cho cô sự sống. Về sau, đây được chứng minh là lời nói dối. Wonder Woman (trong phim) là con gái của Thần Zeus và mẹ cô.

    [​IMG]

    Trên thực tế, khi mới xuất hiện trước công chúng, Wonder Woman thực sự được tạo ra từ bùn, nhưng người mang cho cô sự sống là nữ thần Aphrodite chứ không phải thần Zeus. Ở các phiên bản về sau, lai lịch của cô mới được sửa lại giống như trong phim.

    Nữ thần chiến tranh
    Wonder Woman trở thành hiện thân của Thần Chiến Tranh sau khi đánh bại và thừa kế sức mạnh của Ares.​

    [​IMG]

    Ngoài ra, Ares không phải lúc nào cũng là kẻ thù của Wonder Woman. Thậm chí, đã có lúc, ông ta là thấy giáo của nữ siêu anh hùng này.

    Phiên bản nữ của Captain American
    Hiếm ai nhận ra sự tương đồng giữa Captain American và Wonder Woman, vì một người là nữ thần, một người là siêu chiến binh. Tuy nhiên, trên thực tế giữa cả 2 lại có nhiều điểm chung.

    [​IMG]


    Tương tự Captain, Wonder Woman cũng được tạo ra trong Thế Chiến II. Ban đầu, đối thủ chính của cô là binh lính quân đội phe Trục (Đức, Ý, Nhật). Và, hiển nhiên, cô cũng sử dụng khiên trong chiến đấu.

    Không phải duy nhất
    Diana không phải Wonder Woman duy nhất từng xuất hiện. Trong quá khứ, khi nguồn gốc của cô còn là đứa trẻ được tạo ra từ bùn, thì mẹ cô, Nữ hoàng Hippolyta, đã “sinh ra” tới 2 người con gái theo cách đó. Một đứa tạo từ bùn trắng, là Diana. Đứa kia, được tạo từ bùn đen, tên là Nubia.

    Nubia từng xuất hiện và tự xưng là “Wonder Woman của hòn đảo nổi” và thách thức Diana cho danh hiệu ấy. Trên thực tế, người chị em của Diana đã bị bắt cóc bởi thần chiến tranh ngay từ thưở lọt lòng và bị hắn điều khiển tâm trí.

    [​IMG]


    Trong bộ phim vừa trình chiếu của Wonder Woman, có một số nữ chiến binh Amazon có nước da đen, phải chăng đó là một gợi ý gì đó về Nubia, người có màu da tương tự?
    Ngoài Nubia, còn một số nhân vật khác cũng nhận được danh hiệu Wonder Woman, nhưng đều không kéo dài lâu.

    Có nhiều người tình
    Wonder Woman là nhân vật của DC, một hãng truyện tranh lớn với nhiều tác giả. Mỗi người trong số họ, khi viết/vẽ về Wonder Woman, lại có những góc nhìn khác nhau về cô. Điều đó tạo ra sự mâu thuẫn trong con đường tình ái của nữ siêu anh hùng này.

    [​IMG]


    Lần đầu tiên xuất hiện, cô yêu Steve Trevor (nam chính trong phim). Về sau, cô được ghép đôi với Superman, và trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất. Thế nhưng, trong nhiều tập truyện/phim hoạt hình, Wonder Woman lại có tình cảm với Batman. Trong phim, Steve đã chết, và chỉ có Batman là đang có liên lạc với Diana. Phải chăng, các nhà làm phim muốn đưa tuyến tình cảm của cô theo hướng này?

    [​IMG]


    Ngoài ra, Wonder Woman còn từng có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với một vài cô gái.

    Mâu thuẫn tính cách
    Tất nhiên, sự mâu thuẫn này cũng đến từ các phiên bản của các tác giả khác nhau. Trong những ấn phẩm gần đây, Wonder Woman chỉ sử dụng bạo lực khi thực sự cần thiết, và là một người yêu hòa bình. Tuy nhiên, trong các tác phẩm cũ, cô là một chiến binh Amazon thực sự, luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

    [​IMG]


    Trong loạt game đối kháng đình đám Injustice, Wonder Woman là một người ủng hộ trung thành của Superman và cho rằng chẳng có gì sai khi phải hạ sát lũ tội phạm. Còn trong phim, rõ ràng Diana của Gal Gadot là một Wonder Woman yêu hòa bình.

    Bao cổ tay tăng sức mạnh?
    Bạn đã thấy Wonder Woman sử dụng cặp bao cổ tay để chiến đấu và cho rằng chúng là một thứ vũ khí của cô? Trên thực tế, đôi bao cổ tay ấy là thứ dùng để kiềm hãm sức mạnh của Wonder Woman, để tránh làm bị thương bản thân cô cũng như người khác.

    [​IMG]


    Sự thật này được hé lộ trong New 52 khi Wonder Woman phải chiến đấu với một vị thần. Trước đó, dù chưa tháo chúng ra, sức mạnh của cô cũng đã sánh ngang với những siêu anh hùng mạnh nhất DC như Superman hay Supergirl.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất