Như thể chưa đủ đô, Phasmophobia update tính năng mới khiến game thủ “sợ trong câm nín”

Dương Thị Lan
  1. Sợ cũng đừng hét vì hét to ma sẽ nghe thấy đấy!

    Ra mắt trên Steam vào tháng 10 năm ngoái, Phasmophobia nhanh chóng trở thành một trong những tựa game ăn khách nhất 2020, mang đến trải nghiệm kinh dị cùng cực, nhất là các game thủ “yếu bóng vía”. Trong game, người chơi cùng nhóm bạn phải đi săn một bầy ma quỷ vô cùng gớm ghiếc và nguy hiểm. Bối cảnh tăm tối, những con ma có thể xuất hiện và bẻ cổ bạn bất cứ lúc nào, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích sau cùng là khiến game thủ sợ hãi. Nhưng như vậy có vẻ vẫn chưa đủ, Kinetic Games còn đưa trải nghiệm kinh dị lên một tầm cao mới khi bổ sung thêm một tính năng mới, khiến game thủ sợ tột độ mà vẫn phải bịt mồm không dám hét to.

    [​IMG]


    Cụ thể, không chỉ biết đi săn người, những con ma trong Phasmophobia giờ đây còn có khả năng lắng nghe giọng nói của người chơi để xác định họ đang ẩn nấp ở đâu. Nguyên lý là dựa trên độ lớn giọng nói của mỗi người chơi trong micro, bởi vậy nếu có trò chuyện thì người chơi được khuyến khích là chỉ nên nói thầm với nhau mà thôi. Chơi Phasmophobia thì hẳn sẽ không tránh khỏi những lúc giật mình mà hét lên ầm ĩ, thử tưởng tượng giờ sợ cũng không dám hét to, hay ho nhưng cũng… thốn thực sự.

    [​IMG]


    Hiện tại, tính năng này mới đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng ý tưởng này, rõ ràng khiến trò chơi đáng sợ và khó khăn hơn rất nhiều. Sau thành công bất ngờ, Phasmophobia không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi liên tục tung ra những bản cập nhật chất lượng cùng một loạt các ý tưởng sáng tạo. Thực tế game vẫn đang trong giai đoạn Early Access nhưng với tình hình khả quan hiện tại, sự thành công của phiên bản đầy đủ là không thể bàn cãi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất