Như một trò đùa, PUBG Mobile lại gỡ bỏ hạn chế chơi game 6 tiếng/ngày tại Ấn Độ

Dương Thị Lan
  1. Mông lung như một trò đùa, PUBG Mobile tại Ấn Độ lại vừa gỡ bỏ lệnh cấm vận game thủ chơi 6 tiếng/ngày, cho đó chỉ là "lỗi hệ thống".

    Như Gamehub đã đưa tin, việc PUBG Mobile thu hút lượng lớn người chơi tham gia và khiến các nhà quản lý đau đầu trong việc điều tiết để đảm bảo an sinh. Một lệnh được đưa ra từ phía phát hành Tencent rằng game sẽ giới hạn số thời gian chơi chỉ còn 6 giờ/ngày.

    [​IMG]
    Game thủ Ấn Độ tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước tính năng giới hạn 6 giờ/ngày của PUBG


    Tính năng này đã được đưa ra cho người chơi Ấn Độ với bản cập nhật kỷ niệm tròn 1 năm tuổi, cũng đánh dấu sự khởi đầu Royale Pass mùa 6 của trò chơi. Tuy nhiên, nhiều game thủ Ấn Độ tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước tính năng giới hạn thời gian chơi này. Điều này thể hiện rõ nhất thông qua những bài viết tiêu cực của họ trên các diễn đàn lớn như Reddit và Twitter. Trước tình hình đó, nhà phát hành nhanh chóng “sửa sai" khi tuyên bố rằng tính năng này là lỗi hệ thống và hiện đã được sửa, mở lại thời gian chơi tự do.

    [​IMG]


    Không rõ liệu đó có phải là một lần thử nghiệm của Tencent Games để xem phản ứng của game thủ ra sao hay không nhưng rõ ràng việc chơi thường xuyên PUBG Mobile hiện nay là một nhu cầu thiết yếu của đa số game thủ hay chơi game. Việc giới hạn thời gian online sẽ khiến game thủ không hề hài lòng, gây tâm lý tẩy chay game và đây là hậu quả mà NPH phải hứng chịu.

    [​IMG]


    Đối mặt với lệnh cấm PUBG ở một số thành phố tại Ấn Độ do bị cho là "có ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ" của nước này, tính năng giới hạn chơi được đưa ra giống như một yêu sách để giúp các bậc phụ huynh có thể kiểm soát con em của mình dễ dàng hơn. Hiện tại, việc xóa bỏ nó có thể xoa dịu sự phẫn nộ của các game thủ nhưng với chính quyền và phụ huynh thì không. Liệu PUBG có thể đưa ra bất cứ phương án giải quyết nào để làm hài lòng cả hai? Chúng ta hãy cùng chờ xem.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất