Nhờ "cha đẻ" của PUBG Mobile, nhà phát triển Fortnite vươn lên thành công ty tỷ đô

Nguyễn Thu Trang
  1. Theo như số liệu thống kê, nhà phát triển của Fortnite chính thức trở thành một trong số những công ty game đắt giá nhất thế giới.

    Phỏng theo lối chơi battle royale đã trở thành hiện tượng cùng PUBG, Fortnite của Epic Games phát hành hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng trở nên phổ biến và kiếm được bộn tiền từ việc bán những items trong game. Theo số liệu thống kê của TechCrunch, tính đến thời điểm hiện tại, thành công của Fortnite đã mang về cho Epic Games một khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 3 tỉ USD, góp phần đưa hãng trở thành một trong số những công ty game đắt giá nhất thế giới. Khi trả lời phỏng vấn, CEO của Epic Games là Tim Sweeney bày tỏ công ty có được thành công lớn này là nhờ vào những ý kiến hữu ích của Tencent.​

    [​IMG]

    Trước đây Epic Games nổi tiếng trong ngành với các engine game, đến năm 2012 hãng có một bước ngoặt mới trong quãng đường phát triển của mình khi tiếp nhận khoản đầu tư lên đến 330 triệu đô của Tencent, biến Tencent trở thành cổ đông lớn nhất của hãng với 40% cổ phần. Đến tháng 11 năm nay, tổng giá trị của Epic Games đã lên tới 15 tỉ USD.​

    [​IMG]

    Tim Sweeney bày tỏ, sự đầu tư của Tencent đưa hãng đi theo con đường phát triển những tựa game miễn phí và gọi đó là chiến lược Epic 4.0, từ một công ty chuyên phát triển những tựa game dành cho Xbox Epic Games đã trở thành nhà phát triển và phát hành của nhiều tựa game trên mọi nền tảng. Trong quá trình này, Tencent đã cung cấp cho hãng không chỉ những ý kiến hữu ích mà cả nguồn vốn dồi dào để hãng không lo lắng đến vấn đề tài chính mà tự do bứt phá. Trong vòng 6 năm, Tencent đã đưa một công ty vốn chỉ trị giá vài trăm triệu lên đến hàng chục tỉ đô, có thể nói “cha đẻ” của PUBG Mobile chính là hậu thuẫn lớn nhất để Epic Games có thể thành công được như ngày hôm nay.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất