Nhìn lại quá khứ bi thảm của Spider Man trong tay Activision

Phiêu Vũ
  1. Khi còn nằm trong tay của Activision, IP này không khác gì một con bò sữa bị vắt cho kiệt, chứ chưa bao giờ được đối xử như một tựa game đúng nghĩa.


    Một tựa game Spider-Man mới đã sắp được ra mắt, và thật may mắn làm sao, khi lần này nó được phát triển bởi Insomniac và được phát hành bởi Sony. Đối với người hâm mộ và thậm chí là đối với chính Spider Man, đây thực sự là một tin mừng đến mức có thể khiến họ phát khóc. Vì sao? Vì trong quá khứ, IP game Spider Man từng có thời thuộc quyền sở hữu của Activision. Thay vì tạo ra những tựa game hay với siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới này, hãng phát hành Mỹ này lại tìm mọi cách để vắt kiệt Người Nhện bằng những sản phẩm bôi bác và ăn theo một cách đáng xấu hổ.

    [​IMG]

    Phần lớn những tựa game Spider Man được làm ra dưới tay của Activison đều có chất lượng vô cùng cẩu thả, ăn theo phim ảnh và không hề có một chút chiều sâu. So với chúng, những gì mà tựa game Spider-Man mới của Insomniac chắc chắn sẽ là một siêu phẩm đúng nghĩa. Thậm chí, fan của Spider-Man đã ngừng so sánh các tựa game này với nhau, vì đó sẽ là cả một sự bôi bác cho chính tác phẩm tâm huyết của Insomniac.

    Trong toàn bộ những tác phẩm cẩu thả của Activision, chỉ có Spider Man 2 có lẽ còn xứng đáng gắn mác Người Nhện trong lòng các fan. Và kể từ tựa game này (2004) cho đến gần đây, Activision đã liên tiếp “đẻ ra” thêm 8 sản phẩm bôi bác khác. Hiển nhiên, ông lớn này chỉ quan tâm đến số lượng chứ không phải chất lượng. Không những thế, thay vì tập trung cho một hệ máy như PS 2/3 hay Xbox 360, Activision dường như muốn “làm ngập” thị trường nhiều nhất có thể, từ Nintendo Wii, DS, Gameboy Advance đến GameCube. Tất cả, chỉ là để cốt sao móc được tiền từ túi các fan càng nhiều càng tốt.


    Dưới đây là danh sách các tựa game Spider Man được phát hành bởi Activision kể từ Spider Man 2:​

    • Spider-Man 2: The Sinister Six​

    • Spider-Man (2002)​

    • Spider-Man 2​

    • Spider-Man & Friends​

    • Ultimate Spider-Man (2005 video game)​

    • Marvel: Ultimate Alliance​

    • Spider-Man: Battle for New York​

    • Spider-Man 3​

    • Spider-Man: Friend or Foe​

    • Spider-Man: Web of Shadows​

    • Marvel: Ultimate Alliance 2​

    • Spider-Man: Shattered Dimensions​

    • Spider-Man: Edge of Time (phát triển bởi Beenox)​

    • The Amazing Spider-Man (phát triển bởi Beenox)​


    Activision dường như không bao giờ quan tâm đến chất lượng của những sản phẩm mà họ làm ra, chừng nào mà fan vẫn còn bỏ tiền túi ra để mua chúng. Với họ, thế là đủ, và chẳng việc gì phải thay đổi đường lối của mình. Điều này cũng từng đúng với Ubisoft, khi mà hãng game này liên tục “đẻ sòn sòn” mỗi năm một tựa game Assassin Creed. Tuy nhiên, Ubisoft đã nhận ra sai lầm này. Họ làm gì để thay đổi nó? Ubisoft dừng lại một vài năm để nghỉ ngơi, và rồi sau đó cho ra mắt Assassin Creed Origins, một trong những tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt nhất của cả tựa game.

    [​IMG]
    Spider-Man mới của Insomniac Game hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm của năm 2018

    Activision sẽ không làm vậy. Hiển nhiên. Và dù có muốn, thì họ cũng không còn cơ hội đó, khi mà bây giờ bản quyền của Spider Man đã thuộc về Sony Interactive Entertainment. Hiển nhiên, Sony biết làm thế nào để lấy lại danh tiếng cho sản phẩm “con cưng”, khi giao nó cho Insomniac Game, một trong những studio cực kỳ lành nghề trong việc sản xuất game siêu anh hùng. Với mọi thông tin được hé lộ tới thời điểm hiện tại, Spider-Man mới hiển nhiên là một tựa game tuyệt vời để fan hâm mộ của Người Nhện có dịp được liên hoan sau hơn một thập kỷ phải “nhai sạn thay cơm”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất