Nhân viên Apex Legends phản ứng gay gắt trước nạn hack/cheat của game thủ Trung Quốc

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhân viên Apex Legends người Trung Quốc bày tỏ không còn mặt mũi để trả lời công ty về vấn đề hack/cheat của game thủ Trung Quốc.

    Hôm qua Respawn Studios vừa tuyên bố Apex Legends đã cán mốc 50 triệu người chơi chỉ vẹn vẹn 1 tháng sau khi phát hành, nhanh gấp 4 lần Fortnite, điều đó chứng tỏ tựa game có sức hấp dẫn mạnh mẽ với các game thủ. Tuy nhiên đối với cộng đồng người chơi Trung Quốc, trải nghiệm game trong khoảng thời gian này không quá tốt, như thường lệ vấn nạn hack/cheat lại trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Cũng ngay ngày hôm qua trên Weibo (trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc), một tài khoản VIP có tên Prog-Veka cũng đã chia sẻ về vấn đề hack/cheat của người chơi Trung Quốc, được biết Prog-Veka là một người Trung Quốc và hiện đang là nhân viên trong Respawn Studios – nhà phát triển của Apex Legends.​

    [​IMG]

    Prog – Veka bày tỏ, tuần trước đã nhận được email thông báo ban acc hơn 10000 người chơi Apex, đồng thời trong email còn đặc biệt nhấn mạnh đến bộ phận người chơi dùng tool hack đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên nghịch lý là số lượng người chơi đến từ đất nước tỉ dân này chỉ chiếm một tỉ trọng rất nhỏ trong tổng số người chơi của tựa game.​

    [​IMG]


    [​IMG]

    Sáng sớm ngày hôm nay, Prog – Veka lại một lần nữa nhắc tới vấn đề hack/cheat ở server Châu Á, bày tỏ sự việc này đã đi vượt khỏi tầm kiểm soát của công ty… chỉ còn một biện pháp duy nhất để giải quyết là phát hành chính thức tựa game ở khu vực Trung Quốc Đại Lục, sau đó kết hợp với nhà phát hành sử dụng luật pháp để hạn chế vấn nạn này (tương tự như những gì Tencent đã làm để cảnh cáo các hacker của PUBG Mobile).

    Bạn đọc có thể tham gia bàn luận, tìm bạn chơi và khắc phục lỗi với cộng đồng Apex Legends Việt Nam tại đây:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất