Nhận được bản hợp đồng “rời Hàn Quốc” trị giá 10 triệu đô la và đây là sự lựa chọn của Faker

Phương Ly
  1. Siêu sao Liên minh huyền thoại Faker được cho là đã nhận được một số lời đề nghị khổng lồ để rời Hàn Quốc cho mùa giải 2020.

    Được coi là game thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, Faker là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất trong làng esports.

    Do đó, không có gì ngạc nhiên khi bất cứ mùa giải nào đến, có rất nhiều đội tuyển trên khắp thế giới sẽ làm đủ cách để có thể chiêu mộ anh ấy vào đội hình của họ.

    [​IMG]

    Cho đến nay, Faker đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình với SK Telecom T1 - giờ chỉ đơn giản là T1 Esports sau khi hợp tác với Comcast Spectacor - đã ra mắt như một đội tuyển chuyên nghiệp vào năm 2013. Kể từ đó, anh đã giành được tám danh hiệu trong nước, một MSI và ba Giải vô địch thế giới với nhiều đội hình dưới đội hình SKT.

    Vào cuối mùa giải 2019 - một năm mà đội hình SKT của Faker đã giành được cả hai giải của LCK, nhưng lại không thể đảm bảo một danh hiệu quốc tế - hợp đồng Faker với T1 đã kết thúc, biến anh ấy trở thành một game thủ tự do.

    Cuối cùng, khi anh ấy tái ký hợp đồng với T1 thêm hai năm nữa, trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình trò chuyện Radio Star của Hàn Quốc, anh ấy đã làm sáng tỏ những lời đề nghị mà anh ấy nhận được, xác nhận rằng anh ấy đã nhận được hợp đồng trị giá 10 triệu đô la từ Trung Quốc, và một hợp đồng chưa định giá từ Bắc Mỹ, cho phép anh đặt tự đặt ra giá trị nó.

    [​IMG]

    Chỉ riêng lời đề nghị từ Trung Quốc đã lên tới gần gấp tám lần tổng thu nhập từ tiền thưởng của anh, Faker là game thủ Liên minh huyền thoại duy nhất đã phá vỡ rào cản tiền thưởng 1 triệu đô la, cụ thể là 1,25 triệu.

    Lý do Faker từ chối những lời đề nghị khổng lồ này được cho là lòng trung thành của anh ấy với người hâm mộ, những người đã theo anh ấy trong suốt toàn bộ sự nghiệp của anh ở LCK. Faker cũng được biết đến là một người chi tiêu khá ít bất chấp sự giàu có của anh ấy, cụ thể Faker chia sẻ anh thường chi ít hơn 200.000 won Hàn Quốc (170 đô la Mỹ) mỗi tháng và nói rằng anh dự định sử dụng số tiền kiếm được để làm từ thiện.

    Đội hình mới của T1 Faker mới gần đây đã xuất hiện lần đầu tại KeSPA Cup, nơi đội đã lọt vào bán kết trước khi bị Sandbox loại. Họ sẽ trở lại thi đấu khi LCK 2020 mùa xuân khởi động.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất