Nếu bạn có những biểu hiện này thì chắc chắn bạn là một “fan cuồng” lâu năm của LMHT (P.2)

Phương Ly
  1. Nếu bạn là một fan cứng từ đời đầu của LMHT thì chắc chắn bạn sẽ thấy được hình ảnh của mình ở trong một vài điều dưới đây.

    5. Trải nghiệm các món trang bị cũ đã bị xóa sổ

    [​IMG]

    Ngoài sự hoài niệm dành cho bảng bổ trợ cũng như ngọc bổ trợ khiến cho người chơi phải mất ăn mất ngủ để cày cuốc một lượng Tinh Hoa Lam và chỉnh đến mức thuộc lòng trong thời gian dài, được trải nghiệm sức mạnh bá đạo từ các trang bị đã từng xuất hiện cũng là một đặc quyền mà chỉ những người chơi có thâm niên mới được tận hưởng.

    Nếu với những game thủ hiện tại, trang bị Ngọn Giáo Shojin ra đi là một tiếc nuối lớn cho những người chơi đường trên thì trong quá khứ, trang bị như Bùa Đầu Lâu, Ngọn Đuốc Rực Cháy, Mai Rùa cũng như các item tiêu thụ như bình mana, mắt xanh luôn là các trang bị trấn phái mà người chơi hụt hẫng nhất khi nhớ về. Thế nhưng sự ra đi của những trang bị trên đều có lý do chính đáng và việc xóa bỏ nó phần nào giúp cho meta thay đổi theo hướng lành mạnh hơn.

    Tuy nhiên với những người chơi sau này, họ sẽ không bao giờ được trải nghiệm một thanh xuân dữ dội của những Leblanc Bùa Đầu Lâu sốc chết đổi thủ, Darius Rìu Đen,…

    6. Nắm rõ các meta cũ

    [​IMG]

    Bên cạnh việc được trải nghiệm những trang bị bá đạo, người chơi lâu năm của LMHT cũng chính là những người được chứng kiến sự “lên voi xuống chó” của nhiều vị tướng khác nhau khi mỗi mùa trôi qua. Kinh nghiệm 20 năm làm game của các nhân viên Riot luôn đem đến cho chúng ta những bất ngờ và sự sáng tạo của game thủ trên khắp thế giới là vô bờ bến.

    Hàng loạt lối chơi nhờ bàn tay ma thuật của Riot đã được khai sinh. Có thể kể đến như meta Ekko Lửa Băng tanker năm 2016, Aatrox Bất Tử hay Master Yi full AP luôn là những hồi ức tươi đẹp mà chính những người chơi lâu năm mới có thể được trải nghiệm một cách trọn vẹn. Vì thế nếu bạn gặp một người chơi có thể kể vanh vách những lối chơi dị đã từng xuất hiện thì đó chắc hẳn là một game thủ lão làng đã có một thời thanh xuân gắn bó với Liên Minh.

    7. Trải nghiệm các chế độ độc, hiếm

    [​IMG]

    Nếu hiện tại người chơi đã quá quen thuộc với việc trải nghiệm vĩnh viễn chế độ chơi Đấu Trường Chân Lý và rất hiếm khi được trải nghiệm lại các mode lạ thì trong quá khứ, người chơi LMHT lại có một đặc quyền lớn hơn khi họ gần như được trải nghiệm những chế độ chơi mới được tạo ra vô cùng thường xuyên. Các chế độ Máy siêu khủng khiếp – Doom Bots, hay Vũ Trụ Không Gian với việc vượt địa hình đánh quái luôn khiến cho game thủ vô cùng phấn khích. Đặc biệt là chế độ Biệt Đội Chợ Đen rất ít người được trải nghiệm khi cho phép bạn mua những món đồ bất hợp pháp từ chợ đen và sử dụng những đồng Kraken vàng để chiêu mộ những quân lính đánh thuê hoàn toàn mới làm cận vệ cho bạn thống trị Summoner’s Rift.

    Chưa hết, đã từng có chế độ cho phép bạn chọn tướng cho đối thủ tạo nên những đội hình cực kỳ khó đỡ trong Liên Minh. Nói không ngoa, chính những chế độ chơi giải trí như vậy đã góp phần khiến tựa game trở nên bớt nhàm chán và căng thẳng sau những giờ try hard trong chế độ xếp hạng.

    Tuy vậy khá đáng tiếc là trong khoảng thời gian gần đây các chế độ này lại không còn xuất hiện vì lý do Riot muốn dồn toàn lực cho ĐTCL cũng như LMHT. Vì vậy khoảnh khắc siêu ức chế nhưng vô cùng giải trí khi được trải nghiệm những chế độ chơi “lạ mà hay” này chỉ còn trong ký ức của game thủ lâu năm mà thôi.

    8. Chứng kiến thế hệ vàng đời đầu của LMHT Việt

    [​IMG]

    Nếu bạn là một người hâm mộ Liên Minh từ đời đầu thì một trong những biểu hiện cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là ký ức về thế hệ vàng và lứa tuyển thủ đầu tiên của LMHT Việt Nam. Có thể hiện tại Dia1, Levi hay Slayder đang là những ngôi sao sáng được giới trẻ vô cùng săn đón, thế nhưng việc các fan đã theo dõi từ đầu thì những cây đại thụ huyền thoại như QTV hay Archie mới là anh hùng đã từng bước xây nền móng cho sự phát triển của LMHT Việt Nam sau này.

    Chứng kiến thế hệ vàng thi đâu luôn là một đặc ân và cảm giác được hòa mình vào chiến thắng của Saigon Jokers trong giải đấu Đi Tìm Huyền Thoại Đông Nam Á tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng luôn là một kí ức không thể quên với các fan hâm mộ lão làng trong trận chung kết với Singapore Sentinels, đội tuyển mạnh nhất khu vực thời điểm đấy. Nhờ chức vô địch đó, “những chú hề” trở thành đại diện đầu tiên của LMHT Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế. Họ giành được vé tham dự CKTG năm 2012 tại Los Angeles, Mỹ.

    Mặc dù chỉ giành được một chiến thắng trước Team Dignitas (Bắc Mỹ) thế nhưng những gì mà Archie, Violet, Nixwater, Junie và QTV thể hiện đã truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em. Đem lại cảm giác tự hào cho đất nước hình chữ S và cũng mang lại một kỷ niệm khó quên cho những người được tận mắt chứng kiến năm đó.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất