Mua iPhone 7 sẽ bị sa thải ở Trung Quốc

Emily
  1. Công ty này cho rằng, nhân viên "không nên lãng phí cho những món đồ xa xỉ. Chúng chỉ vắt kiệt túi tiền của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, cần tẩy chay các sản phẩm của Mỹ và Nhật. Hãy ủng hộ hàng nội địa".

    Một công ty ở Nam Dương (Trung Quốc) yêu cầu nhân viên tẩy chay các sản phẩm Apple và sẽ sa thải nếu phát hiện ai mua bộ đôi smartphone mới của hãng này.

    "iPhone 7iPhone 7 Plus đến từ Mỹ đã chính thức được bán ra tại Trung Quốc với giá từ 800 USD. Theo lệnh từ ban lãnh đạo, tất cả nhân viên bị cấm mua và sử dụng hai điện thoại này. Ai không tuân thủ sẽ lập tức phải nghỉ việc", thông báo ra ngày 18/9 nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Một số người Trung Quốc cho rằng tẩy chay và đập phá iPhone là "yêu nước".


    Trước đó, hồi tháng 7, sau phán quyết "đường lưỡi bò", công ty Bina Hàng Châu (Trung Quốc) cũng khuyến cáo nhân viên sẽ bị đuổi việc nếu mua iPhone 7. Trong khi đó, họ sẽ hỗ trợ 3-6 triệu đồng nếu nhân viên đổi iPhone sang điện thoại nội địa. Những chiếc iPhone này sẽ được đem đi phá hủy.

    Theo VnExpress


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất