MU Vô Song vẫn chỉ là hàng nhái

mjuxinh
  1. MU Vô Song sắp được NPH Sohagame ra mắt trong thời gian tới thực ra chỉ là hàng fake.

    Trong thời gian gần đây, thông tin về MU Origin cập bến làng game Việt đã tạo nên cơn sốt thực sự trong cộng đồng game thủ. Giữa lúc đó, các NPH tại Việt Nam liên tục tung ra các sản phẩm có đề tài ăn theo MU, chẳng hạn như Thiên Địa 3D của VTC Intecom và sắp tới đây là MU Vô Song của Soha Game.

    Được biết, MU Vô Song có tên gốc là Đao Phong do Soha Game và The9 - nhà sản xuất game Trung Quốc hợp tác phát hành. Theo đó, Đao Phong khi phát hành tại thị trường Việt sẽ được sửa đổi hình ảnh và một số tính năng giống gần giống MU Online chứ không phải một game chuẩn MU như MU Origin.

    [​IMG]


    Về mặt đồ họa, MU Vô Song sử dụng nền đồ họa 3D dưới sự giúp sức của công nghệ Unity quen thuộc. Game được nhà sản xuất sử dụng nhiều chất liệu từ MUX trước đây từ thiết kế nhân vật, trang bị và quái vật... để mang đến nét gần gũi cho những game thủ từng yêu thích MU Online một thời. Tất nhiên, bạn cũng sẽ cảm thấy nhiều sự khác biệt và đổi mới trong những thiết kế xuất hiện trong game có đôi chút khác biệt so với MU gốc nhằm tránh sự kiện tụng từ phía Webzen tại thị trường Trung Quốc (The9 từng bị nhà sản xuất kiện vì vi phạm bản quyền sản phẩm MUX vào 2013).

    [​IMG]


    Là một tựa game dành cho các thiết bị di động, MU Vô Song có nhiều sự biến đổi trong giao diện UI, gameplay và được bổ sung thêm nhiều tính năng cho phù hợp với thị trường hiện nay. Game thủ vẫn sẽ được làm quen với ba lớp nhân vật quen thuộc gồm Dark Knight, Dark Winzard và Fairy Elf với các thiết kế về trang bị, vũ khí và các bộ kỹ năng có nhiều điểm giống MU. Song ở đâu đó, chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được thiết kế của hệ thống trang bị nhân vật trong game vẫn chịu ảnh hưởng khá lớn từ các game online khác của Trung Quốc.

    [​IMG]


    Ngoài ra, hệ thống điều khiển nhân vật của game được bố trí cho phép game thủ khá thoải mái trong việc thao tác, sử dụng các kỹ năng chiến đấu. Đáng tiếc là hệ thống camera của game sẽ khóa góc nhìn và sẽ có sự thay đổi tùy từng bản đồ trong game. Đây là một điểm thất vọng không nhỏ dành cho những ai mong chờ về một tựa game MU trên mobile.

    [​IMG]


    Bên cạnh đó, lối chơi của MU Vô Song thay vì cơ chế chiến đấu nhập vai như MU Online sẽ có sự thay đổi khi áp dụng lối chơi nhập vai hành động (ARPG) với cơ chế vượt ải quen thuộc trên mobile. Theo đại diện Soha Game, việc áp dụng lối chơi này giúp game thủ tiết kiệm công sức và thời gian, đem lại những trải nghiệm đơn giản những hấp dẫn riêng trên mobile. Vì vậy, trò chơi rất có thể sẽ nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ những game thủ yêu thích MU Online một thời.

    [​IMG]


    Điểm nổi bật nhất của MU Vô Song có lẽ nằm ở hệ thống kỹ năng và các tính năng được tính hợp khá đa dạng. Ngoài hệ thống kỹ năng của từng lớp nhân vật thông thường, khi sử dụng các chiêu đánh thường sẽ xuất hiện các đòn combo khác nhau, tùy theo tốc độ ấn của người chơi. Song song, việc tăng kỹ năng cho nhân vật đòi hỏi sự tính toán nhất định bởi từng điểm kỹ năng khi tăng đến các mộc level 10- 20- 30 sẽ có sự thay đổi về hiệu ứng.

    [​IMG]


    Ngoài những yếu tố trên, MU Vô Song còn mang nhiều tính năng mô phỏng khá giống MU Online trước đây như hệ thống trang bị, Cánh, Devil Square và một số hoạt động khác đang trong giai đoạn phát triển. Tuy vậy, MU Vô Song theo nhận định của người viết vẫn chỉ là hàng fake chứ chưa toát lên được thần thái thực sự của một tựa game MU huyền thoại mà MU Origin cũng sắp được phát hành tại Việt Nam trong thời gian sắp tới làm được. Liệu tựa game MU Vô Song này của NPH SohaGame sẽ thành công hay thất bại, chúng ta hãy cùng chờ xem khi game chính thức ra mắt vào ngày 6/11/2015 tới đây nhé.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất