Một tựa game huyền thoại đang được fan làm lại với đồ họa siêu khủng

Nguyễn Hồng Phượng
  1. Star War Dark Forces đang được 'tái tạo' dưới bàn tay của fan là nhà thiết kế The Outer Worlds.

    Có thể nói Star Wars Dark Forces bị đánh giá thấp vô cùng oan uổng về khía cạnh tạo nên đột phá thể loại của dòng FPS. Không chỉ là tựa game FPS đầu tiên của Star Wars, Dark Forces còn bổ sung những sửa đổi mang tính cách mạng, ví dụ như một cốt truyện hoàn chỉnh, khả năng nhìn lên và xuống, và cách tận dụng các địa tầng rất ấn tượng. Để giải quyết một khuyết điểm nhỏ của nó là khá khó chơi, một fan cứng của Dark Forces, đồng thời cũng là một nhà phát triển chuyên nghiệp đang đứng ra thiết kế bản remake cho game.

    [​IMG]

    Bản Dark Forces Remake được xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4 dưới bàn tay của một lập trình viên chuyên nghiệp, chứ không chỉ là một dự án fan-made bình thường. Jason Lewis là chuyên viên thiết kế đồ họa môi trường của Obsidian, và theo một vài nguồn tin, anh chính là người phụ trách thiết kế những game mới và sắp sửa ra mắt gần đây của studio như Pillars of Eternity 2: DeadfireThe Outer Worlds.

    Star Wars Dark Forces Remake thực sự là một công trình rất đồ sộ. Sau khoảng thời gian một vài năm miệt mài, cuối cùng Lewis đã thực sự đặt xuống bước chân thứ nhất của mình: mặc dù vẫn chưa hẳn là hoàn thiện, level đầu tiên của bản remake đã xuất xưởng.

    Ý tưởng cho Dark Forces Remake bắt nguồn từ một dự án tái dựng bến cảng không gian Mos Eisley nức tiếng trên Unreal Engine 4 theo style Dark Forces. Trong level hiện tại các game thủ có thể bắn thử khẩu blaster rifle, gặp gỡ với R2-D2, hoặc chiêm ngưỡng con tàu Millenium Falcon huyền thoại, chỉ tiếc là không thể tiến hẳn vào trong quan sát thôi. Các bạn có thể xem đoạn playthrough của Lewis trong clip bên dưới, hoặc tải về phần đầu của remake tại link này.


    Từ phần này Lewis và một nhóm các lập trình viên khác bắt đầu bắt tay vào việc tạo dựng lại level đầu tiên của Dark Forces, các bạn đọc có thể theo dõi tiến trình của đội ngũ trên ArtStation của Jason (Link). Lần cập nhật mới nhất là vào khoảng 3 tháng trước, khi Lewis thông báo cần tìm cộng tác xây dựng hình tượng nhân vật cho kẻ địch và NPC.

    Đây không phải lần đầu tiên game Star Wars cổ điển được làm lại trên Unreal. Star Wars: Episode 1 – Racer có thể không được yêu thích bằng Dark Forces, nhưng quả thật nó vẫn là một tựa game đua tốc khá thú vị, và tất nhiên, cũng đang được một nhóm fan khác thiết kế bản remake.

    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu EA thực sự đầu tư thiết kế bản remake cho các tựa game Star Wars như Dark Forces, Racer, Republic Commando thay vì liên tục hủy bỏ các dự án tiềm năng trùng trùng, thì có lẽ cộng đồng fan đã không phải tốn công sức tự tay lần mò như vậy.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất