Miệt mài làm việc 2 năm, nhà phát triển vị thành niên bị "cha đẻ" Starbound nuốt sạch thù lao

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau gần 2 năm trời miệt mài làm việc, nhà phát triển trẻ tuổi này và các nhân viên khác không nhận được một đồng thù lao nào từ Chucklefish.

    Mới đây trên Twitter của mình, nhà phát triển Damon Reece đã tiết lộ, anh đã làm việc cho studio phát triển của game StarboundChucklefish trong vòng 2 năm nhưng không nhận được một đồng tiền thù lao nào.

    [​IMG]

    Starbound là một tựa game phiêu lưu hành động du hành giữa các vì sao. Tựa game nhận được đánh giá khá tốt từ phía các nhà phê bình cũng như người chơi, kể từ khi phát hành vào năm 2015 tới nay, Starbound đã bán được 2,5 triệu bản.

    Không chỉ Damon Reece, một nhà phát triển game khác là Fetalstar cũng cho biết tình hình tương tự: “Ít nhất tôi đã làm việc cả trăm giờ đồng hồ, vậy nhưng lại không nhận được bất cứ thù lao nào. Tôi đã quá ngây thơ, không dám mở miệng đòi tiền, bởi vì bất cứ ai làm thế đều sẽ bị mắng.​

    [​IMG]


    Trang Polygon đã phỏng vấn Damon Reece, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014, Reece làm việc cho studio phát triển Starbound, cũng như những nhân viên không có lương khác, chức vụ mà anh đảm nhiệm là ‘Người đóng góp’, một mặt anh nghiên cứu các kiến thức và cốt truyện của tựa game, một mặt quản lý diễn đàn, thường xuyên làm việc tới nửa đêm. Trong buổi phỏng vấn, Reece cho biết:

    Với những lời tố cáo trên, Chucklefish bày tỏ mình cảm thấy kinh hãi và bi thương trước những lời buộc tội Chucklefish trong giai đoạn phát triển sớm Starbound”. Trong thông cáo của mình, Chucklefish còn nói đội ngũ phát triển này là do các nhân viên quan trọng và người đóng góp của diễn đàn cùng hợp tác trao đổi với nhau qua một nhóm chat, người đóng góp sẽ cống hiến thời gian của mình một cách miễn phí. Những thành viên này không có nghĩa vụ bắt buộc phải sáng tạo ra các nội dung hay hoàn thành công việc trong một thời gian nhất định nào đó, tất cả đều nhận được danh dự và thù lao theo như thỏa thuận của chúng tôi.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên Reece lại có chia sẻ đầy trái ngược, theo đó các thành viên bị yêu cầu ký tên từ bỏ quyền lợi của mình mới được tham gia và công việc phát triển, nếu như tiếp tục làm việc miễn phí cho họ, anh sẽ có cơ hội nhận được một vị trí trong công ty. Về phần không cần hoàn thành công việc trong một thời gian nhất định, Reece cho hay deadline đều đã được định trước, các nhân viên phát triển đều có áp lực, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ này, hoặc là đối mặt với nguy cơ bị đá ra khỏi công cuộc phát triển game.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất