Máy chơi game bốn nút kết hợp PS1 xuất hiện sau 26 năm

Trang Trang
  1. Chiếc máy Console siêu hiếm từng được Sony và Nintendo hợp tác phát triển cuối cùng cũng chạy được.

    Mô hình máy chơi game PlayStation của Nintendo - sản phẩm siêu cổ kết hợp giữa Nintendo và Sony từ gần 27 năm về trước, vừa chính thức hoạt động trở nhờ vào tài năng của kỹ sư Ben Heckendorn.

    [​IMG]


    Máy PlayStation Nintendo đã trở thành một chủ đề nóng của giới video game như một cột mốc đánh dấu sự cộng tác và kết bạn giữa Nintendo và Sony. Tuy nhiên, sản phẩm hợp tác của hai tên tuổi lớn này đã không được giới thiệu và gần như mất tích một thời gian dài bởi không có bất kỳ tin tức nào được công bố. Hơn hết hai hãng này còn trở thành đối thủ của nhau trên mảng Console. Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi vào tháng 7 năm 2015 khi một người dùng Reddit là Dnldbld chia sẻ hình ảnh của chiếc Console vào hàng siêu hiếm này.

    [​IMG]


    Ban đầu, Nintendo PlayStation được xem như bản CD-ROM nâng cấp của SNES. Hệ thống thậm chí còn được giới thiệu công khai tại Consumer Electronics Show năm 1991. Song, Nintendo đã từ bỏ dự định và cũng trong một sự kiện tương tự, hãng bật mí sẽ cộng tác cùng Philips và cho ra đời Philips CD-I nổi tiếng một thời với tựa phẩm Zelda.

    [​IMG]


    Hơn 200 nguyên mẫu của Nintendo PlayStation bị hủy và Sony đã cho ra đời phiên bản của riêng mình với tình trạng hoạt động tương tự vào năm 1994. Tuy ít nhất một nguyên mẫu đến nay vẫn còn tồn tại và đang trong tình trạng hoạt động ổn nhưng CD-ROM drive của máy PS Nintendo và Sony thì đã ngừng chạy từ lâu.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Trong tập gần đây nhất của Ben Heck Show mà bạn có thể biết đến thông qua video dưới đây, Heckendorm tiết lộ làm cách nào anh ấy có thể sửa chữa phần cứng già cỗi và khiến cho sản phẩm vận hành trở lại.



    Video về máy PS của Nintendo và Sony


    Do không có tên gọi chính thức cho sản phẩm này, Heckerdown đã sử dụng nhiều game của các đời máy khác nhau nhằm kiểm tra giao diện điều khiển mới.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất