Mất 60% game thủ iOS, Epic Games đòi Apple phải đưa Fortnite trở lại App Store

Nguyễn Thu Trang
  1. Kiến nghị này của Epic Games từng bị thẩm phán phủ quyết một lần do công ty này đã cố ý vi phạm thỏa thuận với Apple một cách có kế hoạch.

    Như đã biết vụ kiện giữa Epic GamesApple đang là sự kiện nóng bỏng tốn nhiều giấy mực giấy làng game hiện nay. Nguyên nhân của vụ việc là do Epic Games đã qua mặt và vi phạm các điều khoản của App Store với tựa game Fortnite, để đáp trả, Apple đã thẳng thừng “tiễn” tựa game này khỏi kho ứng dụng di động của mình.​

    [​IMG]

    Phiên điều trần tiếp theo của vụ kiện sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tới, nhưng phía Epic Games đã đệ đơn kiến nghị trước khi có phán quyết cuối cùng, Apple sẽ tạm thời cho phép Fortnite trở lại trên App Store. Được đệ trình lên Tòa án California, đơn kiến nghị đề cập rằng: Tất cả những gì Epic muốn chỉ là mong toàn án ngăn cản hành vi trả đũa của Apple vì Epic dám thách thức hành vi sai trái của Apple.”

    Được biết Fortnite có 116 triệu game thủ (trong tổng số 350 triệu game thủ) trên nền tảng iOS, đây cũng chính là nền tảng lớn nhất của tựa game, vượt qua Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, PC và cả Android. Chính vì thế việc bị gỡ khỏi App Store cũng khiến Fortnite mất đi một lượng lớn người chơi. Đơn kiến nghị của Epic Games đã từng bị thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers bác bỏ một lần với lý do Epic chưa hề chịu bất cứ tổn thất nào trong chuyện này, đồng thời cáo buộc Epic đang vi phạm thỏa thuận với Apple một cách có kế hoạch.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên theo thông tin mới nhận được, từ khi bị gỡ khỏi App Store, Fortnite đã mất 60% game thủ trên nền tảng iOS. Điều đó có nghĩa Epic Games đã bị thiệt hại và kiến nghị của hãng có thể được xem xét lại. Được biết trước đó tòa án đã khuyến nghị Epic Games tuân thủ các nguyên tắc của App Store để tạm thời đưa Fortnite trở lại kho tải này trong khi vụ kiện được giải quyết, tuy nhiên Epic Games đã từ chối.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất