Mark Zuckerberg: Hãy để con bạn chơi game!

Hard
  1. Người sáng lập Facebook và một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Mark Zuckerberg, đã có những phát biểu mạnh mẽ ủng hộ việc chơi game.

    Có một điều mà bất cứ ai chơi game cũng từng trải qua, đó là việc cấm đoán của các bậc phụ huynh nói riêng và thế hệ đi trước nói chung. Game với họ là một thứ vô bổ, mặc định trong tâm trí như là thứ hủy hoại việc học tập và cuộc sống. Hệ thống báo đài hùng hậu với khả năng "dự đoán" tính chính xác từ xa cực cao cũng giúp cho sự phán xét đó thêm vững chắc trong suy nghĩ mỗi người.

    Nhưng một ví dụ mới đây có thể sẽ giúp xoay chuyển lại ánh nhìn đó, khi nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, tỷ phú và hình tượng thành công trong giới trẻ - Mark Zuckerberg, đã có những phát biểu bảo vệ và khuyến khích phụ huynh cho con em mình chơi game.

    [​IMG]


    Cụ thể, trong sự kiện "Q&A with Mark" (Hỏi & Đáp cùng Mark) vừa diễn ra, Mark Zuckerberg cho rằng việc chơi game là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong việc khơi gợi đam mê với lập trình. Anh cũng chia sẻ, nếu không có game có lẽ mình cũng không dấn thân vào nghề lập trình viên.

    [​IMG]


    Mark Zuckerberg lớn lên tại New York, trong một nơi mà bị ảnh hưởng mạnh bởi hiệu ứng "tuyết biển". Tuy nhiên, người chị của anh không thể chơi đùa với em trai, vì thế anh quyết định tạo nên một tựa game "ném bóng tuyết" cho riêng mình. Mark Zukerberg tuy thừa nhận sản phẩm đầu tay này là "một tựa game tệ vô cùng", nhưng nó lại trở thành nguồn cảm hứng cho mình bước chân vào nghiệp lập trình máy tính.

    [​IMG]
    Monument Valley là một tựa game gơi khợi sự sáng tạo lớn cho người chơi.

    Trong buổi Q&A, Mark Zukerberg cũng cho hay mục tiêu chung của Facebook hiện tại là công nghệ thực tại ảo Oculus Rift, với phiên bản thiết kế mới nhất không khác là bao so với "một cặp kính thông thường". Anh cũng gợi ý phiên bản bán ra thị trường sẽ cập bến vào khoảng trước tháng 4 năm sau.

    Nếu thiết kế mới nhất của Oculus Rift có vóc dáng nhỏ gọn hơn như Mark Zukerberg cho hay, thì đây hẳn là một tín hiệu vui mừng cho cộng đồng, đặc biệt là những người sử dụng thiết bị động. Thực tế, việc kết hợp thực tại ảo với Smartphone hay Tablet đã không còn là một ý tưởng mới, khi rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng sản xuất phần cứng Mobile đã có những động thái lấn sân VR trong thời gian qua.

    [​IMG]


    Bên cạnh đó, anh cũng có những chia sẻ về công nghệ tăng cường thực tại ảo của Microsoft: HoloLens. Cho dù ông lớn này đã có trong tay phiên bản thử nghiệm hoạt động thành công, nhưng theo nhà sáng lập Facebook, để đưa vào quá trình sử dụng thiết thực có lẽ HoloLens phải mất nhiều năm nữa.

    Sau chia sẻ từ Mark Zukerberg - một trong những hình tượng tiêu biểu của sự thành công trong giới trẻ này, hẳn các bậc phụ huynh sẽ cần phải xem xét lại việc tạo điều kiện cho con em mình tiếp cận với game, từ đó tạo cảm hứng và sáng tạo cho thế hệ mai sau.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất