Luật sư Nga bị game thủ "ném đá" vì yêu cầu DOTA 2 viết bảng cấm 18+

Cheryl
  1. Với cộng đồng đông đảo của DOTA 2, vị luật sư này chắc hẳn sắp xây được... biệt thự.

    Là một trong những game eSports hot nhất trên thế giới hiện giờ, DOTA 2 sở hữu cộng đồng game thủ cực đông đảo trải khắp thế giới và mọi lứa tuổi, và đương nhiên cây to đón gió lớn, độ hot của DOTA 2 cũng khiến nó dính không ít thị phi. Mới đây, một luật sư người Nga có tên Anton Tikhonov đã gửi thư đến những người sáng tạo ra DOTA, yêu cầu họ phải dán mác 18+, tức là cấm những người chơi dưới 18 tuổi được chơi trò này.

    [​IMG]


    Quả không hổ danh là luật sư, để bảo vệ ý kiến của mình, Tikhonov đã đưa ra hàng tá lý do như khi đăng nhập game, DOTA 2 không yêu cầu người chơi cung cấp độ tuổi, điều này đi ngược lại luật pháp của Nga, tức là “phải bảo vệ trẻ em không bị những thông tin có hại gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý”. Bên cạnh đó, game còn đề cao hình tượng của rượu, một số nhân vật sau khi sử dụng những chất có cồn thậm chí còn trở nên mạnh hơn, còn có một số nhân vật có thể ăn xác chết. Thứ nữa là hầu hết các nhân vật nữ trong game ăn mặc quá lộ liễu và sexy, ảnh hưởng tiêu cực đến những “tâm hồn non nớt”.

    [​IMG]


    Tikhonov cũng tỏ vẻ bất mãn khi từng viết thư cho tổng bộ ở Mỹ của Valve, yêu cầu họ phải tuân thủ quy định luật pháp khi phát hành DOTA 2 tại Nga, nhưng phía Valve không có bất cứ hồi âm nào, vì vậy ông hiện đã nộp những chứng cứ liên quan mà ông đã thu thập và chỉnh lý lên các cơ quan, hy vọng có thể cấm trò này ở Nga.

    [​IMG]



    Tikhonov lên án Valve và cộng đồng game thủ Nga lại lên án Tikhonov, phản đối kịch liệt với ý tưởng nghe qua “vô cùng điên rồ” này của ông. Với cộng đồng đông đảo của DOTA 2 thì chắc hẳn Nikhonov sắp xây được hẳn... biệt thự rồi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất