LPL tiết lộ ngày trở lại sau thời gian gián đoạn vì viruss Corona

Phương Ly
  1. Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc (LPL) sẽ được tiến hành trở lại trong vài ngày tới sau khi các trận đấu bị tạm dừng do sự bùng phát của viruss corona

    LPL Trung Quốc sẽ trở lại sau thời gian gián đoạn dài trong vài tuần tới sau khi giải đấu đã thực hiện kế hoạch dự phòng cho phần còn lại của mùa giải.

    Các nhà tổ chức LPL đã tweet vào ngày 27 tháng 2 kế hoạch cho phần còn lại của mùa giải trong khi hầu hết Trung Quốc vẫn bị cô lập sau khi dịch covid-19 bùng phát.

    [​IMG]

    Các trận đấu sẽ tiếp tục vào ngày 9 tháng 3, trở lại sau 6 tuần bị hoãn. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ tình hình, LPL sẽ tổ chức thi đấu online cho đến khi tình dịnh bệnh chuyên biến tốt để giải đấu có thể tiếp tục diễn ra an toàn địa điểm esports.

    Mặc dù các trận đấu đang được chơi trực tuyến, nhưng tất cả game thủ sẽ phải hoàn thành thời gian cách ly theo dõi 14 ngày và đáp ứng tất cả các yêu cầu sức khỏe địa phương trước khi họ có thể bắt đầu.

    Các game thủ cũng sẽ phải chơi các trận đấu từ trụ sở đội họ với các trọng tài tại chỗ, trừ khi họ hiện đang ở một tỉnh cách ly và không thể rời đi.

    [​IMG]

    Các trận đấu sẽ tiếp tục vào ngày 9 tháng 3 nhưng việc tường thuật bằng tiếng Anh của giải đấu Trung Quốc này sẽ không quay trở lại cho đến ngày 15 tháng 3. Cho đến lúc đó, người hâm mộ sẽ có thể xem các trận đấu chưa được dịch trên livestream YouTube của LPL Trung Quốc.

    Họ tuyển bố: “Có thể sẽ có một số khó khăn kỹ thuật không lường trước được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đối phó với chúng một cách kịp thời. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người những trận đấu thú vị và hấp dẫn nhất.”

    Covid-19 đã ảnh hưởng đến các sự kiện Esports trên toàn cầu. Các sự kiện homestand của Overwatch League ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị hủy bỏ trong nửa đầu năm nay, trong khi các giải đấu LCK, LJLvà PCS League of Legends đều phải đối mặt với sự gián đoạn.

    [​IMG]

    JD Gaming hiện đang đứng đầu bảng sau hai loạt trận với thành tích 4-0 hoàn hảo, trong khi ba đội khác, bao gồm Nhà vô địch Thế giới 2018 Invictus Gaming, đứng thứ hai với thành tích 4-1.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất