LMHT: Sốt với “người mẹ của năm” ngồi gánh team thay con đi học

Khánh Ly
  1. Hình ảnh người mẹ ngồi gánh team thay con được một game thủ chia sẻ trên group dành cho fan của Liên Minh Huyền Thoại khiến cho cộng đồng này phấn khích “rần rần”.

    Trước nay, hầu hết các game thủ chơi game đều không được sự cho phép thoải mái từ phía phụ huynh, thậm chí là bị cấm đoán. Đa phần các bậc phụ huynh bây giờ cho rằng: chơi game là xấu, là nghiện, là bỏ bê học hành, là tương lai tăm tối… Chung quy tất cả quan niệm về game đều gói gọn lại trong một câu “CHẲNG TỐT ĐẸP GÌ”.

    Thế nên hình ảnh người mẹ ngồi gánh team thay con được một game thủ chia sẻ trên group dành cho fan của Liên Minh Huyền Thoại khiến cho cộng đồng này phấn khích “rần rần” phong luôn danh hiệu đây là “người mẹ của năm” hay “người mẹ trong mơ”.

    [​IMG]

    Sau khi được chia sẻ, hình ảnh này nhận về hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận cũng như chia sẻ.


    Nhiều game thủ nảy ra ý kiến phải về rủ ngay ba/mẹ mình chơi mới được.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Có thể bạn chưa biết, nếu như trước đây game mặc định là lĩnh vực chỉ dành riêng cho giới trẻ, đa phần là học sinh, sinh viên. Thì nay theo nhiều điều tra, số liệu thống kê cũng như nghiên cứu trên toàn thế giới, tỉ lệ người lớn tuổi, phụ huynh hay thậm chí là người già chơi game ngày càng nhiều.

    Ở Việt Nam, mặc dù quan niệm về game còn nhiều định kiến, song vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng độ tuổi trung bình của các “game thủ” ngày một tăng lên.

    [​IMG]


    Nhiều phụ huynh thắc mắc không hiểu game có cái gì mà lũ trẻ ham hố đến vậy. Khi tự bản thân được chơi, được trải nghiệm, có lẽ người lớn sẽ dễ có cái nhìn thiện cảm hơn về game, biết nó hay – dở ở đâu, cái gì tốt, cái gì xấu, để hiểu rằng thay vì việc cấm đoán khắt khe, chỉ cần sắp xếp thời gian chơi hợp lý, khoa học là được. Cũng như ai đó đã từng nói, làm cha làm mẹ thì phải biết con mình thích cái gì và cái gì nó thích thì phải tìm hiểu chứ không phải mình không thích thì cấm.

    [​IMG]


    “Người mẹ của năm” chia sẻ phía bên trên có lẽ là “người mẹ trong mơ” mà bất cứ game thủ nào cũng ao ước. Vậy làm thế nào để phụ huynh có thể “đồng cảm” được với sở thích của mình?

    [​IMG]


    Đừng tỏ ra ương bướng, chống đối lại khi bị cấm đoán bằng những thái độ tiêu cực, mà thay vào đó hãy chia sẻ nhiều hơn, hướng dẫn ba mẹ chơi một số game đơn giản hay chính tựa game mà mình đang chơi. Không những cải thiện được cái nhìn của người lớn về game, mà thậm chí game thủ còn có thêm những “người bạn chơi đặc biệt”, chính là bố mẹ mình.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất