LMHT sẽ tự động phát hiện và xử phạt những game thủ có hành vi AFK hay phá game

Phương Ly
  1. Việc Riot đưa tính năng này vào LMHT sẽ giúp các game thủ có thể trải nghiệm tựa game này một cách thoải mái hơn.

    Ngày 4/7 vừa qua, Riot đã gửi đến người hâm mộ một dự án mới giúp cải thiện và xử phạt những hành vi xấu trong game. Hai hành vi bị cộng đồng LMHT ghét nhất là AFK và cố tình feed mạng sẽ được Riot đặt làm trọng tâm trọng tâm trong kế hoạch này.

    Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Riot cập nhật Summoner Code (bộ quy tắc ứng xử) cho LMHT. Để bộ quy tắc này được thực thi một cách công bằng và nghiêm túc, Riot cần phân loại những hành vi gây ra hiệu quả nghiêm trọng và liên kết những hành vi đó đến những hình thức xử phạt thích đáng.

    [​IMG]

    Để làm được điều đó, Riot đang phát triển hệ thống phát hiện tự động nâng cao, tập trung vào hai hành vi AFK và cố tình feed mạng. Sau đó, họ sẽ mở rộng nghiên cứu thêm các hành vi khác nhằm vạch ra các nước đi mới trong việc xây dựng hệ thống tự động.

    Trước khi đề ra kế hoạch này, Riot đã đưa tính năng tắt tiếng và báo cáo ở phần cấm chọn lên bản PBE nhằm hạn chế hành động phá game. Về phần hệ thống tự động cấm, Riot sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ý kiến cộng đồng trước khi xây dựng một cách hoàn chỉnh.

    [​IMG]

    Ngoài feed mạng và AFK, còn rất nhiều hành vi xấu khác khiến trận đấu bị phá hỏng như sử dụng ngôn từ xúc phạm, biểu cảm khiêu khích hoặc cố tình sử dụng chiêu thức “bóp đồng đội” (dùng R của Bard, W của Tahm Kench, combo W+Q Alistar,…) Nếu những hành vi này lặp lại nhiều lần, kẻ phá game sẽ không có cơ hội bào chữa và chấp nhận nghỉ game một khoảng thời gian dài.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất