Liên Quân Mobile - Nam game thủ cay cú chặt nát điện thoại vì đồng đội quá “gà”

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 1 phiếu
  1. Không kiềm chế nổi cơn giận dữ, anh chàng dùng dao chặt nát điện thoại, sau cùng ném vào thùng rác, miệng thì liên tục chửi thề và tuyên bố “Nghỉ chơi Liên Quân luôn”.

    Liên Quân Mobile đã trở thành tựa game MOBA có đến hàng chục triệu người chơi tính đến thời điểm này. Tham gia vào đấu trường liên quân mỗi ngày bạn có cơ hội gặp gỡ, kết bạn, giao lưu với rất nhiều bạn mới. Tuy nhiên trong số đó cũng không ít thể loại đồng đội làm người chơi ức chế đến mức… đập luôn điện thoại. “Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu” quả không sai chút nào.

    Điển hình như mới đây, một đoạn clip được cư dân mạng truyền tay nhau ghi lại cảnh một nam game thủ có lẽ vì quá ức chế với đồng đội của mình đánh quá “gà” hay gặp phải thành phần “trẻ trâu” nào đó trong game mà bao nhiêu bực tức, giận dữ trút hết lên chiếc điện thoại vô tội.




    Qua trang phục và địa điểm trong clip có thể đoán anh chàng này làm nghề đầu bếp. Clip được người bạn của anh ghi lại tại chính nơi làm việc của nam game thủ. Có vẻ như đang trong giờ giải lao nên anh chàng rất chăm chú và nghiêm túc với ván game của mình. Thế nhưng chỉ ít giây sau, game thủ đã không kiềm chế nổi cơn giận dữ với đồng bọn mà thẳng tay đập chiếc điện thoại liên tiếp xuống đất, vứt vào bồn nước. Chưa hết, anh chàng còn dùng dao chặt nát nó, sau cùng là ném vào thùng rác, miệng thì liên tục chửi thề và tuyên bố “Nghỉ chơi Liên Quân luôn”. Đủ để thấy một ván game có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến tâm lý người chơi như thế nào. Chứng kiến đoạn clip, không ít người cảm thấy xót xa thay cho chiếc điện thoại khi bỗng dưng bị “hi sinh” một cách oan uổng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh được cắt từ clip


    Quả thật game thủ khi chơi game, gặp phải những tình huống không như ý muốn thường rất dễ nổi cáu, bực tức, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên có vẻ như hành đồng của anh chàng trên nhận được nhiều sự cảm thông từ đa số các game thủ. Thế nhưng một số ý kiến lại tỏ ra không đồng tình với việc trút giận lên chiếc điện thoại như vậy. Chưa nói đến việc thiệt hại tài sản của chính mình thì việc không kiềm chế được cảm xúc, hành vi của bản thân trong những trường hợp đơn giản như thế này cũng là điều không nên.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất