Lật tẩy bí mật về thuyết Ngũ Hành trong Anh Hùng Xạ Điêu

Phiêu Vũ

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.85714 7 phiếu
  1. Bạn có biết rằng, lý do Tây Độc thua Nam Đế trong tuyệt tác Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung là vì bị khắc bởi thuyết Ngũ Hành.


    Thuyết Ngũ Hành, hay hệ thống Ngũ Hành, là một trong những khái niệm dường như đã không thể quen hơn được nữa với game thủ Việt, đặc biệt là những fan của thể loại kiếm hiệp, tiên hiệp. Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, năm nguyên tố chính tạo nên đất trời, với mối quan hệ tương sinh tương khắc, là một hệ thống hoàn hảo để tạo ra các nhân vật với sự khắc chế lẫn nhau về mặt sức mạnh. Chính sự tương khắc ấy, đã từng được sử dụng để tạo ra nhiều tựa game PK ấn tượng, khi mà không nhân vật nào có thể “vô địch thiên hạ”, bởi sẽ luôn có một nhân vật khác khắc chế nhân vật này.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, các nhà làm game kiếm hiệp không phải là người đầu tiên lồng ghép hệ thống Ngũ Hành vào thể loại này. Bởi vì, trên thực tế, Kim Dung đã nhiều lần áp dụng thuyết này vào trong các tác phẩm của mình. Đặc biệt, là với Võ Lâm Ngũ Bá trong Anh Hùng Xạ Điêu.

    Kim – Tây Độc Âu Dương Phong
    Âu Dương Phong là bá chủ phương Tây, cùng hướng với mệnh Kim trong thuyết Ngũ Hành. Màu của Kim là màu trắng, trùng màu với y phục của Bạch Đà Sơn Trang do Tây Độc làm trang chủ. Không chỉ thế, do Hỏa khắc Kim, nên Tây Độc rất sợ Nam Đế. Và vì Kim khắc Mộc, nên Âu Dương Phong đã từng dẫn người lên đảo Đào Hoa và nhiều lần gây khó dễ được cho Đông Tà Hoàng Dược Sư. Bên cạnh đó, chữ Phong (trong chữ Hán) cũng có chữ Kim nằm bên cạnh. Ngoài ra, Kim Dung cũng luôn dùng những câu như “tiếng nói sắc bén như kim loại” để miêu tả Tây Độc.

    Mộc – Đông Tà Hoàng Dược Sư
    Hoàng Dược Sư mệnh Mộc, đến từ hướng Đông, đồng thời yêu thích màu xanh. Mộc khắc Thổ, nên Hoàng Dược Sư là người có chút khắc chế cả 2 sư huynh đệ Toàn Chân Giáo là Vương Trùng Dương và Chu Bá Thông. Chu Bá Thông thì không nói, vốn bị Đông Tà nhốt trong động và lừa đi bộ Cửu Âm Chân Kinh. Còn Vương Trùng Dương, vô địch võ lâm thời bấy giờ, cũng phải nhờ Hoàng Dược Sư mới hiểu được vì sao mình thua Lâm Triều Anh (đoạn Lâm Triều Anh dùng tay ấn vào đá, ép Vương Trùng Dương nhường Cổ Mộ cho mình). Ngoài ra, Hoàng Dược Sư mệnh Mộc, nên trong tên cũng có chữ “Dược”, có chữ “Thảo” trên đầu.

    Thủy – Bắc Cái Hồng Thất Công

    [​IMG]


    Bắc Cái mệnh Thủy, trong tên có chữ “Hồng” (thuộc bộ Thủy trong tiếng Trung). Người Trung Quốc thường có câu: “người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy”. Nước được coi là luôn ở dưới đáy, nên Hồng Thất Công cũng là “ăn mày”, cái chức nghiệp có địa vị thấp nhất trong xã hội.

    Hỏa – Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư
    Nhất Đăng đại sư mệnh Hỏa, trong danh hiệu có chữ “Đăng” do chữ “Hỏa” ghép thành. Theo bói toán phương Đông, ngọn lửa cháy luôn hướng lên trên, đại biểu cho sự thăng chức, làm cao. Bởi thế, Nhất Đăng đại sư trước khi xuất gia là Hoàng Đế, sau khi xuất gia cũng là cao tăng. Ngoài ra, Hỏa khắc Kim, nên Âu Dương Phong cũng đặc biệt sợ Nhất Dương Chỉ của Nam Đế (được nhắc nhiều lần trong tác phẩm).

    Thổ - Trung Thần Thông Vương Trùng Dương
    Vương Trùng Dương mệnh Thổ, nên thời trẻ từng xây mộ và sống sâu dưới lòng đất trong “Hoạt Tử Nhân Mộ”. Thổ bị Mộc khắc, nên sư huynh đệ Trung Thần Thông thường xuyên gặp xui khi đối đầu với Đông Tà. Ngoài ra, Hỏa sinh Thổ, nên Nhất Đăng đại sư từng dạy cho Vương Trùng Dương môn Nhất Dương Chỉ. Nhờ chiêu này, nên sau mấy ngày giả chết dưới lòng đất (lại dưới đất), Trung Thần Thông đã đánh lén được Âu Dương Phong để khiến Tây Độc sợ hãi, không dám làm càn.


    Từ đó có thể thấy được, Kim Dung mới chính là “ông tổ” của việc lồng ghép Thuyết Ngũ Hành vào trong kiếm hiệp. Bởi vậy, trong hầu hết các tựa game lấy chủ đề từ các tác phẩm của ông đều luôn sở hữu một hệ thống Ngũ Hành để phân chia các lớp nhân vật. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá lại thành ra nhàm, nên nhiều tựa game kiếm hiệp gần đây đã quyết định bỏ qua hệ thống này.

    [​IMG]


    Sắp tới, lại một “bom tấn” khác lấy đúng chủ đề này sẽ được ra mắt tại Việt Nam, đó là Anh Hùng Xạ Điêu Gamota. Được biết, đây là một sản phẩm “chính chủ”, và Kim Dung từng rất hài lòng về tựa game này với phiên bản Trung Quốc. Như vậy, liệu Anh Hùng Xạ Điêu Gamota có sở hữu hệ thống Ngũ Hành quen thuộc, hay sẽ sáng tạo ra một hệ thống mới đủ để làm Kim Dung khen nức nở? Chúng ta hãy cùng chờ xem.




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất