Là gái hay trai không cần biết, chơi game ngu thì bị chửi là chuyện bình thường

Khánh Ly
  1. Đã chơi game là phải chấp nhận một sân chơi công bằng, “đã vào game thì dù các mẹ là nữ nhưng các mẹ chơi ngu thì bị chửi là chuyện bình thường”.

    Dẫu có muôn vàn lần nói là “nam nữ bình đẳng” thì trong thế giới của những kẻ mệnh danh game thủ, nữ giới vẫn bị mang tiếng là đánh “gà” hơn so với các đấng nam nhi khác. Bởi vậy mà các cô gái cũng thường mang danh nữ nhi yếu đuối ra để chống chế cho cái trình game “còi” đấy của mình: “Tao là con gái, có gì đánh ngu đừng chửi tao buồn tao không chơi được”.

    Tất nhiên sẽ có những anh chàng “thương hoa tiếc ngọc” mà “giơ cao đánh khẽ”, thế nhưng cũng không ít đấng nam nhi vì điều đó mà cảm thấy khó chịu. Bởi đã chơi game là phải chấp nhận một sân chơi công bằng, “đã vào game thì dù các mẹ là nữ nhưng các mẹ chơi ngu thì bị chửi là chuyện bình thường”.

    [​IMG]


    Thứ nhất, game không phải là chỗ để thả thính, con gái chơi game cũng không còn là chuyện “hiếm có khó tìm”, thế nên việc bạn tự nhận bạn là nữ không có gì là đặc biệt cả. Muốn nổi tiếng, muốn được nhiều người chú ý, thì thay vì việc nhận mình là nữ hãy nâng cấp trình độ của mình.

    “Em là nữ. Vâng, ôi lạy các mẹ, là nữ chơi Liên Minh Huyền Thoại thì là các mẹ đặc biệt sao? Confession nào cũng mở đầu “Em là nữ”. Sao các mẹ không kèm tên ingame + link facebook + số điện thoại các kiểu luôn đi. Đọc mà phát chán. Các mẹ muốn nổi thì ráng mà cày cuốc cho lên trình đi rồi đi làm nữ streamer cho nhanh nổi nhé”.

    [​IMG]


    Thứ hai, vốn dĩ con gái hoàn toàn có khả năng chơi game như bất cứ nam nhi nào khác, không có sự phân biệt nam hay nữ đánh “gà” ở đây cả. Nếu bạn chơi “gà”, thì là do trình bạn kém, chứ không không vì bạn là con gái. Bởi vậy đừng nên lôi mãi điệp khúc “tao là con gái” ra để bao biện cho cái sự kém cỏi của mình. Đó là một sự sỉ nhục cho những nữ game thủ thực thụ khác.

    [​IMG]


    “Rồi lại đến chuyện chơi game ngu thì lôi cái danh con gái ra. Nói cho các mẹ rõ, đã vào game thì dù các mẹ là nữ nhưng các mẹ chơi ngu thì bị chửi là chuyện bình thường. Hay thôi thế này, các mẹ không muốn bị chửi thì thì một là nâng trình lên nhé. Chứ vào nhiều game thấy cứ kiểu: đầu game bảo test các kiểu, rồi bảo: tao là con gái, có gì đánh ngu đừng chửi, tao buồn tao không chơi được, xong vào feed như đúng rồi, chửi thì lại nhắc “tao là con gái. Nghe cứ như kiểu sỉ nhục bọn con gái chơi game vậy. Hoặc hai là các mẹ đặt tên sao cho người ta nhìn vào là biết rõ bánh bèo luôn đi, biết đâu vào game chơi ngu người ta lại ngại gái người ta không chửi cho đâu…”.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bởi vậy các bạn gái nhớ nhé, nếu không muốn nghe mãi một điệp khúc “con gái chơi game gà”, nếu thực sự có niềm đam mê với game thì hãy chơi bằng chính năng lực của mình và công bằng với tất cả những game thủ còn lại, có ăn trái đắng mới lên khôn được. Còn không, cũng hãy chỉ coi đây là một trò giải trí trên thế giới ảo, chuyện chơi game gà mà bị chửi cũng là chuyện quá bình thường mà bất cứ ai cũng phải trải qua cả mà thôi.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất