Không kịp đợi game ra mắt, nữ diễn viên lồng tiếng Resident Evil 8: Village qua đời ở tuổi 39

Dương Thị Lan
  1. Diễn viên, biên kịch Jeanette Maus - người đóng góp một phần công sức cho Resident Evil 8: Village đã qua đời vào cuối tuần vừa qua do biến chứng của ung thư và Covid-19.

    Không chỉ là diễn viên lồng tiếng, Jeanette Maus còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên diễn xuất và đồng biên kịch bộ phim My Effortless Brilliance năm 2008. Với tựa game Resident Evil 8: Village, cô cũng góp mặt với nhân vật phù thủy - con gái của Quý bà Ma Cà Rồng “Lady Dimitrescu” nhưng đáng tiếc, không kịp đợi đến ngày game ra mắt thì cô đã qua đời.

    [​IMG]


    Là tựa game sinh tồn góc nhìn thứ nhất, bối cảnh Resident Evil 8: Village xoay quanh ngôi nhà của những nữ ma cà rồng khát máu với những ly rượu vang tự chế. Trong quá trình sản xuất, được biết họ đã thêm những chất phụ gia “đặc biệt” vào rượu để có được “hương vị độc đáo”. Những nữ ma cà rồng này làm việc dưới trướng của Lady Dimitrescu - Quý bà Ma Cà Rồng, người coi những nữ nhân này như con gái của mình. Nhân vật của Maus chính là một trong số đó. Ngoài Resident Evil 8: Village thì cô cũng có một số bộ phim chưa hành bao gồm Casting Call, My Fiona và Stellar People.

    Maus qua đời vào Chủ nhật, ngày 24/1 do biến chứng của bệnh ung thư kết ruột sau 8 tháng tích cực điều trị. Gần đây, cô cũng được chẩn đoán là đã mắc bệnh Covid-19. Ngày hôm qua, Capcom đã thông báo thông tin trên Twitter, bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của cô:

    [​IMG]


    Resident Evil Village dự kiến sẽ được phát hành vào 7 tháng 5 năm 2021 với một bản demo nhỏ đã được phát hành cho PS5. Một bản demo khác cho nhiều nền tảng hơn sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm nay.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất