Khi siêu thị điện máy trở thành “nhà trẻ công cộng” của những game thủ “trẻ trâu”

Khánh Ly
  1. Vô hình chung điều này lại biến cho cho các trung tâm điện tử, điện máy trở thành những “nhà trẻ công cộng” không hơn không kém.

    Ở cái độ tuổi cấp 1 hay thậm chí là cả cấp 2, việc được sở hữu cho mình một chiếc smartphone “xịn xò” dường như vẫn là một điều xa xỉ đối với nhiều trẻ em. Tiền trong túi thì không phải lúc nào cũng rủng rỉnh để ngồi net, chưa nói đến việc phụ huynh ngăn cấm. Thế nhưng, đến với một trung tâm điện máy, điện thoại, những vấn đề trên được giải quyết hoàn toàn, nơi mà các game thủ “trẻ trâu” có thể chơi game một cách thoả thích.​

    [​IMG]
    [​IMG]


    Có lẽ những hình ảnh trên không hề hiếm gặp ở bất cứ một trung tâm điện máy, điện thoại nào. Khu gian hàng trưng bày các thiết bị mẫu từ lâu đã trở thành nơi tụ tập của các game thủ nhí. Mà theo như nhân viên ở các trung tâm này chia sẻ, tựa game được nhiều em chơi nhất là Liên Quân Mobile. Qua những bức ảnh có thể thấy, mỗi em một chiếc điện thoại trên tay và tỏ ra vô cùng hăng say, nhiệt tình, sôi nổi với ván game của mình.

    [​IMG]


    Tất nhiên, việc các em chơi game ở đây cũng chẳng có gì là sai khi thực chất đây là khu trưng bày các sản phẩm mẫu để khách hàng trải nghiệm. Bởi vậy mà đối với những trường hợp này, nhân viên bán hàng cũng khó có thể đuổi đi, trừ những thành phần có dấu hiệu quá khích. Mặt khác, đối với phụ huynh cũng khá yên tâm khi để con em mình ngoan ngoãn ngồi một chỗ để bản thân có thể thoải mái đi mua sắm trong siêu thị đó mà không phải trông chừng hay sợ con em bị lạc.

    [​IMG]


    Thế nhưng vô hình chung điều này lại biến cho cho các trung tâm điện tử, điện máy trở thành những “nhà trẻ công cộng” không hơn không kém, gây cản trở cho việc bán hàng, khi những khách hàng thực sự có nhu cầu muốn mua và tìm hiểu sản phẩm lại không có cơ hội tiếp cận sản phẩm mẫu vì đã bị “trẻ trâu” chiếm sóng hết cả. Bản thân các nhân viên bán hàng cũng vất vả hơn khi phải liên tục để ý, trông chừng các em nhỏ để tránh những trường hợp làm hư hỏng sản phẩm.

    Vậy còn theo ý kiến chủ quan của bạn, việc để game thủ nhí thoải mái chơi game ở các siêu thị điện máy này như thế nào? Hãy bày tỏ quan điểm của mình cùng với các độc giả của GameHub bằng cách bình luận cho bài viết dưới đây nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất