ID "Faker" của chủ tịch Lee đã được T1 đăng ký luôn thành nhãn hiệu riêng

Nguyễn Thu Trang
  1. Nếu việc đăng ký hoàn tất, có thể những sản phẩm như bàn phím Faker, chuột Faker sắp sửa được mở bán cũng nên.

    Theo thông tin độc quyền từ trang báo Hàn Quốc bizhankook mới đây, tổ chức Esports T1 đã nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu cho ID “Faker” của tuyển thủ Lee Sang Hyeok. Khi hoàn tất đăng ký nhãn hiệu, rất có thể các sản phẩm liên quan đến game thủ này như bàn phím Faker, chuột Faker sẽ được mở bán. Đáng chú ý là chính T1 là người sở hữu nhãn hiệu này chứ không phải bản thân Faker.​

    [​IMG]

    Theo trang thông tin bằng sáng chế Cyprice, T1 đã xin đăng ký nhãn hiệu cho ID “Faker” vào ngày 13 tháng 4 vừa qua. Như đúng trình tự, sau khi người làm dodwn giao nộp đủ các văn kiện liên quan thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm tra. Nếu qua thẩm tra, người làm đơn sẽ nhận được thông báo chính thức. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố, nếu không ai dị nghị gì về nhãn hiệu này, vậy quá trình đăng ký nhãn hiệu được coi như đã kết thúc.

    T1 xin đăng ký nhãn hiệu Faker ở nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như: giấy/in ấn, quảng cáo, cà phê, trang phục, đồ uống, ảnh, dệt, giáo dục, đồ ăn, chiếu sáng và đồ chơi. Luật sư của văn phòng luật sáng chế cũng cho biết: Trong quá trình xin đăng ký nhãn hiệu, cần có sự đồng ý của Lee Sang Hyeok, nếu như không được tuyển thủ này đồng ý, lần xin cấp phép nhãn hiệu này sẽ không được thông qua. Tuy rằng nhãn hiệu này thuộc về T1 chứ không phải bản thân Faker nhưng nó đã được chính tuyển thủ sinh năm 1996 đồng ý, có lẽ T1 đã phải trả một khoản phí nào đó cho việc này.​

    [​IMG]

    Faker (Lee Sang Hyeok) là game thủ huyền thoại của LMHT Hàn Quốc cũng như toàn thế giới. Nam game thủ đã gắn bó với T1 trong cả sự nghiệp và giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Với bản hợp đồng mới nhất, anh đã chính thức trở thành một trong các cổ đông của T1 và sẽ tham gia hoạt động huấn luyện, điều hành sau khi giải nghệ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất