Hướng dẫn đào bảo vật trong Ngọa Hổ Tàng Long Mobile

megalodon
  1. Hướng dẫn chi tiết về cách đào bảo vật trong trò chơi Ngọa Hổ Tàng Long Mobile.

    Ngọa Hổ Tàng Long Mobile trước giờ vẫn luôn là một gMO 3D cực hấp dẫn với vô vàn những hệ thống, tính năng đặc sắc mới lạ theo nhiều phong cách khác nhau, không lặp lại, không nhàm chán và khiến game thủ một khi đã tham gia trò chơi này thì rất khó mà dứt ra được khỏi thế giới hoa lệ đó. Hôm nay, Gamehub sẽ hướng dẫn các bạn trải nghiệm một tính năng rất hấp dẫn của Ngọa Hổ Tàng Long Mobile, tính năng này có thể nói sẽ đem lại cho game thủ những phút giây phiêu thú vị, một cảm giác khám phá mà trước giờ chưa có trò chơi nào làm được. Đó chính là tính năng Đào bảo vật trong trò chơi.

    Đầu tiên, các bạn cần phải về bản đồ môn phái và tìm gặp NPC Tầm bảo của môn phái. Ví dụ như trong bài hướng dẫn này là NPC "Lý Thương Hải" của Tiêu Dao Phái. Sau khi gặp NPC này, bạn hãy trò chuyện và nhận nhiệm vụ dò tìm bảo vật môn phái.​


    [​IMG]

    Ngay lập tức, NPC sẽ giao cho người chơi 5 cuốn Tầm bảo đồ (bản đồ kho báu) để truy tìm kho báu trong trò chơi. Tuy nhiên, những cuốn Tầm bảo đồ này sẽ có thời gian hiệu lực (như trong ảnh là 5 ngày kể từ lúc nhận), sau khi hết thời gian hiệu lực này thì chúng sẽ biến mất.​


    [​IMG]

    Vậy là đã có bản đồ kho báu trong tay, chúng ta hãy sử dụng chúng để xem kho báu ở đâu nào. Ngay sau khi sử dụng Tầm bảo đồ, hệ thống sẽ cho chúng ta lật thẻ kho báu theo 3 vị trí theo thứ tự từ trái sang phải là: Tầm bảo môn phái, Tầm bảo võ lâm, Tầm bảo giang hồ. Đương nhiên, khối lượng kho báu cũng như giá trị của chúng sẽ tăng dần từ trái sang phải và đồng nghĩa theo đó độ khó cũng tăng lên.​


    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi lựa chọn xong, hệ thống sẽ giao cho ta một tấm bản đồ mới chỉ rõ vị trí của kho báu.

    [​IMG]

    Sử dụng bản đồ vừa nhận được để xem vị trí kho báu (bạn có thể sử dụng để xem bất kì lúc nào, vật phẩm sẽ chỉ mất đi sau khi người chơi tìm thấy kho báu hoặc hết hiệu lực). Ở đây chúng ta cần chú ý, phần khoanh tròn màu đỏ chính là tên bản đồ cất giấu kho báu, phần hình ảnh chính là gợi ý vị trí của kho báu trên bản đồ đó, còn thời gian bên dưới chính là thời gian hiệu lực của kho báu (sau khi hết giờ kho báu sẽ tự biến mất nếu người chơi chưa tìm được nó)​


    [​IMG]

    Vậy là đã biết chính xác vị trí của kho báu, chúng ta chỉ việc tới đúng vị trí và đào nó lên là xong.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Chúc các bạn game thủ thành công !!!

    Group Việt hóa Ngọa Hổ Tàng Long Mobile: https://www.facebook.com/groups/ngoahovn/
    Fanpage: https://www.facebook.com/ngoaho3d


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất