Hội chị em nổi giận khi bị vơ đũa “con gái chơi game dường như không biết xấu hổ”

Khánh Ly
  1. Phát ngôn có phần “động chạm thái quá” đã khiến hội chị em – những nữ game thủ chân chính phải nổi giận.

    Trước đây, game vốn chỉ được coi là thế giới dành riêng cho con trai. Thế nhưng những năm trở lại đây, số lượng người chơi nữ tăng lên đáng kể và hoạt động sôi nổi không kém gì phái mạnh, kể cả những tựa game kiếm hiệp, cày cuốc. Con gái chơi game giờ không còn là chuyện “hiếm có khó tìm” nữa, nhưng trong mắt con trai vẫn cảm thấy có gì đấy hơi “là lạ”, thậm chí là những cái nhìn có phần hơi tiêu cực. Bị cho là quả tạ không ai muốn kéo, muôn đời mang tiếng đánh “gà”, chơi game chỉ là để thả thính hay… học hành be bét và dường như không biết xấu hổ.

    [​IMG]


    Thế nhưng, tất cả đều đã quên mất một điều rằng, con gái cũng có quyền đam mê và chơi game bình đẳng với nam giới.

    “Con gái chơi game gặp 10 đứa thì thấy cả 10 đứa không ra gì, học hành be bét và dường như không biết xấu hổ”.

    [​IMG]


    Chính phát ngôn có phần “động chạm thái quá” này đã khiến hội chị em – những nữ game thủ chân chính phải nổi giận.

    [​IMG]


    “Con gái chơi game thỉ khác con gái bình thường là bao nhiêu? Cá tính hơn? Cứ chơi game thì học hành không ra gì à? Tớ 4 năm liên tiếp làm lớp phó học tập và chi đội phó của lớp. Và gì nữa cơ? Không biết xấu hổ? Câu này nặng nề nhất này, dây thần kinh xấu hổ của tớ hoàn toàn bình thường và các bạn nữ khác cũng vậy. Trừ khi người ta ở cạnh những đứa bạn thân hoặc những người quá thân thiết thì mới tạm cất dây thần kinh xấu hổ đi.

    Nói tóm lại là mấy cậu zai ơi, con gái chơi game đã ít rồi mà thỉnh thoảng mấy cậu lại chơi kiểu đấy thì ai mà chịu cho được. Các cậu không thể nâng niu che chở cho con gái bọn tớ thì thôi, chứ ai lại nói nặng lời như vậy, nhất là kiểu vơ đũa cả nắm”.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Trong thực tế, không chỉ nói riêng nữ game thủ, mà bất cứ game thủ nào cũng vậy, chơi game chưa chắc đã là mải chơi, lười biếng hay sao nhãng học hành. Game đơn giản chỉ là một hình thức giải trí của con người, con trai hay con gái chơi đều giống nhau cả thôi, quan trọng là phải biết kiểm soát bản thân.

    [​IMG]


    Và cũng không hẳn chàng trai nào cũng có suy nghĩ tiêu cực về con gái chơi game như vậy. Trong một bài phỏng vấn nhanh của Gamehub trước đó – “Con trai nói gì khi con gái cũng nghiền game?”, thì có một sự thật thú vị rằng rất nhiều anh chàng mong tìm được cho mình một nửa còn lại cũng có sở thích chơi game, vì khi ấy hai người sẽ dễ hiểu và cảm thông cho nhau hơn.



    Thế nên con trai nhớ nhé, ở đâu cũng có người này người kia, nên đừng vơ đũa cả nắm nhé. Con gái chơi game nhiều khi cũng rất đáng yêu và mang một sức hút đặc biệt đấy. Nhưng cho dù có chơi game hay không, cá tính hay dịu dàng, thì trong mắt phái mạnh họ luôn giữ một vị trí đặc biệt rồi!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất