Hóa ra Pokemon GO vẫn còn hot đến như vậy ở xứ sở hoa Anh Đào

Trang
  1. Hẳn nhiều người nghĩ rằng hiện nay Pokemon GO đã "ế ẩm" không còn mấy ai thèm chơi nữa, nhưng sự thật lại không phải là như vậy.

    Mặc dù có thể nói rằng độ nổi tiếng của Pokemon GO trong thời điểm hiện tại không thể bằng năm ngoái nữa, nhưng nó đánh dấu cho một thời đại mới khiến không ai có thể coi thường được sự tồn tại của game này. Từ tháng 12 năm ngoái đến gần đây, có công ty ở Nhật Bản đã tiến hành khảo sát những người chơi từ độ tuổi 20 đến hơn 60, đặt ra câu hỏi nguyên nhân mà họ thích chơi game Pokemon GO.
    Căn cứ theo kết quả khảo sát, nhóm gamer về cơ bản có thể chia thành 4 loại:

    1. Nghiện Pokemon GO dẫn đến cuộc sống có nhiều thay đổi.
    2. Vì không có lý do nào để bỏ chơi cả nên vẫn tiếp tục chơi.
    3. Những người xung quanh đều đang chơi nên tôi cũng tiếp tục chơi
    4. Mặc dù không thấy có gì hay ho nhưng vì để có thêm chủ đề để bàn tán với bạn bè và người thân nên mới chơi.

    [​IMG]


    Cụ thể mà nói, nếu thuộc vào loại "Nghiện Pokemon GO dẫn đến cuộc sống có nhiều thay đổi" thì họ sẽ không có cơ hội để từ bỏ game này. Nhờ Pokemon GO mà họ sẽ thường xuyên ra ngoài chơi hơn và cũng có thể kết thêm nhiều bạn mới cùng yêu thích Pokemon GO. Từ đó cũng dễ dàng dẫn đến loại 2: "Vì không có lý do nào để bỏ chơi cả nên vẫn tiếp tục chơi". Những người chơi ở loại 2 này chia sẻ rằng dù sao họ cũng đã chơi Pokemon GO lâu như vậy rồi, bỗng nhiên ngừng lại đôi lúc cũng cảm thấy khá đáng tiếc.

    [​IMG]


    Ngoài ra, những người thuộc nhóm "Những người xung quanh đều đang chơi nên tôi cũng tiếp tục chơi" là những gamer thường dễ dàng bị tác động bởi các trào lưu. Cũng chính vì vậy họ sẽ dễ dàng chuyển sang nhóm "Những người xung quanh đều đang chơi nên tôi cũng tiếp tục chơi". Bởi họ cho rằng muốn có thêm nhiều để tài thú vị để "buôn chuyện" trong các cuộc gặp mặt với mọi người, nếu ai cũng biết về trào lưu mới mà mình không biết thì không được nên nhất định phải chơi.

    [​IMG][​IMG][​IMG]


    Xét từ tỉ lệ download game trên mobile, số lượng người chơi Pokemon GO nhiều nhất là những gamer trên 20 tuổi, đạt tới 56%, hơn 30 tuổi là 40%. Đến độ tuổi trên 40 cũng có thể phân thành nhiều loại nữa. Đối với những người chơi ở độ tuổi trung niên và người già, họ chủ yếu chỉ chơi Pokemon GO với mục đích để thay đổi tâm trạng cho cuộc sống bớt nhàm chán và còn thuận tiện trong việc đi tản bộ. Một phụ nữ 45 tuổi cho hay: "Trước đây tôi và con gái chủ yếu đều là ai làm việc nấy, còn hiện tại thường cùng nhau ra ngoài chơi, tiện thể chơi Pokemon GO suốt mấy tiếng đồng hồ".

    Đối với chủ đề này, nhiều cư dân mạng để lại các bình luận như: "Thời điểm cuối năm về nhà ăn Tết cũng có thể cũng bố mẹ chơi game này, quả thật là một việc khá có ý nghĩa", "Dù sao tôi cũng cảm thấy có vẻ từ sau khi chơi Pokemon GO tôi cũng đã giảm cân thành công luôn rồi" hay "Ôi đừng nói là đến giờ chỉ còn mỗi mình tôi là chưa chơi game này đấy chứ?"... Những tưởng dần đã thoái trào, nhưng dựa trên những thống kê ở trên và phản ứng của mọi người, có vẻ như tựa game từng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ năm ngoái - Pokemon GO vẫn còn được khá đông đảo các gamer ở nhiều độ tuổi khác nhau yêu thích.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất