Hình thức hợp tác đánh BOSS trong Cửu Dương Thần Công Mobile

Cheryl
  1. GameHub.vn - Cùng tìm hiểu hình thức đa nhân tổ đội đánh BOSS và đội hình anh hùng ưu việt trong Cửu Dương Thần Công Mobile!

    Siêu phẩm MOBA Cửu Dương Thần Công Mobile vẫn đang làm mưa làm gió trong cộng đồng game, để các game thủ có thể lựa chọn nhiều hình thức game hơn, trong đợt thử nghiệm này, Cửu Dương Thần Công Mobile đã tung ra hình thức hợp tác, các gameplay phong phú để tựa game trở nên hấp dẫn hơn, giúp người chơi sau khi chiến đấu nảy lửa với đối thủ xong có thể hợp tác tổ đội với bạn bè để khiêu chiến BOSS.

    [​IMG]


    Hình thức hợp tác trong Cửu Dương Thần Công Mobile áp dụng hình thức kết hợp ngẫu nhiên, theo trình tự thời gian, thông qua hệ thống tìm kiếm, trước tiên tìm ra ba game thủ khác rồi kết hợp ngẫu nhiên với game thủ đưa ra yêu cầu để hợp thành một chiến đội. Tựa game đã cài đặt tổng cộng 4 thẻ ải trong hình thức hợp tác: Hoành Đao Lập Mã, Xung Phong Hãm Trận, Các Cá Kích Phá và Tứ Diện Sở Ca, độ khó gồm đơn giản, khó và địa ngục. Trong hình thức này, game sẽ dùng Sơn Trang làm map tác chiến thẻ ải đồng thời tất cả các thẻ ải sẽ được hợp thành một chỉnh thể, sau mỗi lần thất bại, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu, mỗi khi hoàn thành một thẻ ải sẽ nhận được phần thưởng tương ứng một cách ngẫu nhiên, vượt qua toàn bộ sẽ được rất nhiều phần thưởng.

    [​IMG]


    Hình thức hợp tác trong phiên bản này sẽ là tổ đội 4 game thủ cùng vượt qua, mỗi ải sẽ có số lượng và kiểu BOSS khác nhau, trong đó ải thứ 3 là đặc biệt nhất, gồm có 3 BOSS. Trong ải thứ 3, mé trái của map sẽ cài đặt 1 BOSS và mấy tiểu quái, tiểu quái sẽ phân thành 6 luồng tấn công game thủ, còn mé phải sẽ cài đặt 2 BOSS. Muốn qua được ải thứ 3 thì game thủ phải giết toàn bộ 3 BOSS, điều này sẽ khảo nghiệm sự sắp xếp của các game thủ về thứ tự ra tay cũng như sự bố trí trận hình anh hùng.

    [​IMG]


    So ra thì các ải còn lại đơn giản hơn một chút, trong ải thứ nhất thì game thủ chỉ cần áp chế 9 đám quái vật rồi giết BOSS là có thể qua ải; ở ải thứ 2, game thủ cần diệt sạch các quái vật đã có trong map, tìm ra BOSS rồi giết là qua ải; ở ải thứ 4, game thủ cần toàn lực phòng thủ vững căn cứ địa trước 3 hướng tấn công của lũ quái vật, giết đại BOSS trong đợt tấn công cuối cùng là qua ải.

    Trong bố trí đội hình anh hùng của hình thức hợp tác, các game thủ phải lựa chọn và kết hợp đội hình thật hợp lý, không dược sử dụng cùng loại anh hùng. Điều này nhìn tưởng đơn giản nhưng thực ra ẩn chứa đầy huyền cơ, chúng ta phải sử dụng đội hình kết hợp lá chắn sống, thủ vệ và anh hùng sát thương mang tính phạm vi.

    [​IMG]


    Tuy công thức là vậy nhưng trong tựa game có quá nhiều nhân vật anh hùng, các game thủ mới bắt đầu vô cùng lạ lẫm, e rất khó lựa chọn. Tại đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các người chơi một mô hình mẫu. Đầu tiên là anh hùng lá chắn sống, các game thủ có thể lựa chọn Khấp Huyết Địa Tàng – Thanh Nộ, đây là một trong những lá chắn sống mạnh nhất trong Cửu Dương Thần Công Mobile, điều quan trọng nhất là Thanh Nộ âm thầm tập hợp các đại chiêu mục tiêu đối phương trong phạm vi nhất định, có thể giúp các anh hùng nhanh chóng “thanh lý” đám tiểu quái. Còn về thủ vệ, các game thủ có thể sử dụng Tiên Âm Lâm Linh – Trình Di Mặc với khả năng sát thương và khống chế vượt trội. Đối với anh hùng sát thương phạm vi có thể lựa chọn Loạn Thế Yêu Hầu – Tôn Ngộ Không và Hàn Băng Xạ Thủ - Lãnh Lãnh, kết hợp đại chiêu của hai người này sẽ gây sát thương cực mạnh đối với địch nhân.

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất