'Hết lòng' khuyến khích con bỏ học chơi game, ông bố tiết lộ lý do bất ngờ

Dương Thị Lan
  1. Với nhiều game thủ, việc có một ông bố như này quả thật là một niềm mơ ước.

    Thực tế tại Việt Nam, định kiến về game thủ vẫn còn khá nặng nề. Trong mắt các bậc phụ huynh, game luôn là thứ gì đó có ảnh hưởng xấu đến con trẻ và họ thường có xu hướng cách ly con mình với game. Quyết định đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp, không ít người vướng phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình. Trong khi đó, ở nước ngoài đặc biệt là các nước phương Tây, mọi chuyện có vẻ khá khẩm hơn một chút. Câu chuyện về những game thủ trẻ, thậm chí từ bỏ việc học ở trường để theo đuổi sự nghiệp eSports nay không phải là hiếm nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là, làm thế nào để thuyết phục cha mẹ cho phép họ bỏ học để chơi game như vậy? David Herzog, bố của Jordan - tuyển thủ Fortnite 14 tuổi, mới đây đã tiết lộ lý do tại sao ông lại đồng ý, thậm chí chính là người khuyến khích con bỏ học để chơi game.

    [​IMG]


    Là một game thủ Fortnite chuyên nghiệp, Jordan, năm nay mới 14 tuổi, dành từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để chơi game trong khi chỉ bớt ra vài giờ ngắn ngủi cho việc học trực tuyến của mình. Tuy nhiên, Jordan lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ David, cha của mình, ông thậm chí còn bỏ ra 30,000 đô (gần 700 triệu đồng) để mua máy chơi game cho trai đồng thời sẵn sàng hủy bỏ mọi kỳ nghỉ gia đình nếu nó ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu bé.

    Chính David là người khuyến khích Jordan từ bỏ việc học trên trường để toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp eSports bởi theo ông, đây là con đường dễ dàng mang lại danh tiếng, uy tín và tiền bạc cho con trai. Hiện tại, David cũng là nhà cung cấp các loại trang phục, phụ kiện cosplay các tựa game nổi tiếng trên eBay. Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này, David cho biết ông đã nhìn trước tương lai phát triển của eSports nên đã huấn luyện cho Jordan chơi game ngay từ hồi lên 3. Đến khi 7 tuổi, cậu bé đã chơi Halo thành thạo và giành được một khoản tiền thưởng trong giải đấu nhỏ tại địa phương vào năm 12 tuổi.

    [​IMG]


    Tất nhiên, quyết định cho con bỏ học chơi game nhận được không ít ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng, nhiều người còn cho đó là lạm dụng trẻ em. Đáp lại, David nói rằng, so với game thì mấy trò chơi kiểu đá bóng còn nguy hiểm hơn nhiều và rằng Jordan sẽ học được nhiều thứ từ việc chơi game hơn là cắm mặt vào những cuốn sách. Không những thế, chơi game còn kiếm được tiền và thực tế là cho đến nay Jordan đã kiếm được khoảng 60.000 đô từ việc đó.

    [​IMG]


    David cũng thừa nhận những tác hại của việc chơi game nhưng theo ông thì Jordan không hề có hứng thú với các hoạt động tại trường mà chỉ hứng thú với chơi game. Việc bỏ học của con ông hoàn toàn đồng ý cũng như dựa theo nguyện vọng của cậu bé. Tất nhiên, không phải ông bố bà mẹ nào cũng sẵn sàng cho con cái nghỉ học để theo đuổi việc chơi game chuyên nghiệp cũng chẳng biết tương lai của Jordan có danh tiếng và giàu có hay không nhưng nếu thực sự đam mê, lại được bố mẹ ủng hộ nữa thì đúng là chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất